Chuyện bên lề: Đoàn Chủ tịch cũng… thi hát

Chuyện bên lề: Đoàn Chủ tịch cũng… thi hát
TP - Giờ giải lao phiên họp ĐH Đoàn toàn quốc chiều 13 – 3 bỗng trở nên sôi nổi khi Đoàn Chủ tịch ĐH bất ngờ…thi văn nghệ với các đoàn đại biểu địa phương.

> Bên lề Đại hội Đoàn: Bỗng dưng... đắt sô làm mẫu ảnh

Để tăng thêm “thanh thế”, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam còn mời trưởng các đoàn đại biểu lên hát cùng. Đoàn Chủ tịch, các trưởng đoàn nắm tay nhau, hát liên tục bốn bài về thanh niên, tuổi trẻ.

Tiếng hát Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…vang lên tại hội trường. Vừa hát, Đoàn Chủ tịch, các trưởng đoàn vừa nắm tay, di chuyển vòng tròn trên sân khấu.

Phía dưới, các đại biểu cũng hát theo và nắm tay nhau di chuyển vòng tròn quanh các hàng ghế. Vì tiết mục phát sinh quá nổi bật này nên kết thúc chương trình văn nghệ, BTC quyết định trao giải đồng hạng cho tất cả các đơn vị tham gia, riêng Đoàn Chủ tịch nhận giải… một bó hoa.

Đại biểu dự ba kỳ ĐH Đoàn

Chuyện bên lề: Đoàn Chủ tịch cũng… thi hát ảnh 1
 

“Thành tích” này thuộc về đại biểu Nguyễn Văn Linh (SN 1969), Ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa IX. Anh Linh nguyên là Trưởng ban Thanh niên Quân khu 4 dự hai kỳ ĐH Đoàn lần thứ VIII, IX (2002, 2007). Năm 2012, anh tiếp tục vinh dự là đại biểu ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Được tham dự 3 kỳ ĐH Đoàn, anh Linh nhận xét, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển, đoàn viên, thanh niên ngày càng ưu tú, tài năng. “Hy vọng sau ĐH Đoàn lần này, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của đất nước, dân tộc”, anh Linh nói.

Người “sướng” nhất ĐH Đoàn

Chuyện bên lề: Đoàn Chủ tịch cũng… thi hát ảnh 2
 

Đó là thượng úy Huỳnh Vũ Đăng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang. Đại diện cho cụm đồng bằng sông Hậu dự thi văn nghệ tại ĐH Đoàn, anh Vũ Đăng đã mang đến khúc hát Miền Tây quê tôi.

Với màn biểu diễn này, anh Đăng không chỉ được nhận những tràng pháo tay tán thưởng mà còn có cả hoa và nụ hôn của nữ đại biểu đơn vị khác. Món quà nụ hôn được đánh giá quý hơn giải Đặc biệt của cuộc thi giao lưu văn nghệ tại ĐH.

Tiếng sáo rẻo cao chinh phục ĐH

Chuyện bên lề: Đoàn Chủ tịch cũng… thi hát ảnh 3
 

Ngày 13-12, trong phần giao lưu văn nghệ tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X, nữ đại biểu tỉnh Hà Giang, Phù Thị Thiên (đại diện cụm Đông Bắc Bộ) đã chinh phục tất cả các đại biểu.

Diện trang phục truyền thống của đồng bào Mông, Phù Thị Thiên đã biểu diễn tiết mục thổi sáo Xuân về trên bản Mông. Đây là tiết mục biểu diễn với nhạc cụ duy nhất trong chương trình giao lưu văn nghệ giữa các cụm khu vực trong ĐH. Cả hội trường vang vọng tiếng sáo mang đậm âm hưởng miền cao…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG