Chụp ảnh cưới phản cảm trên mái nhà cổ Hội An

Nhiều cặp đôi leo lên mái nhà cổ ở Hội An để mong có được những bức ảnh đẹp nhưng hành động này vừa nguy hiểm vừa nguy hại đến di tích.
Chụp ảnh cưới phản cảm trên mái nhà cổ Hội An ảnh 1 Leo lên tận nóc nhà cổ để chụp ảnh cưới Ảnh: Facebook
Phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) là một trong những điểm chụp ảnh cưới yêu thích của các bạn trẻ ở tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Mỗi ngày, nơi đây có cả chục cặp đôi đến lưu lại những hình ảnh đáng nhớ trong cuộc đời mình. Dù vậy, thời gian gần đây, có một số studio chụp ảnh cưới đã đưa các cặp đôi lên tận nóc các ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An để chụp ảnh rất phản cảm.

Mới đây, một số người dùng mạng xã hội Facebook đã đăng tải các tấm hình chụp lại cảnh một số cặp đôi trong trang phục váy áo cưới nằm trên mái nhà cổ Hội An và bày tỏ sự quan ngại về vấn đề này. Những tấm hình này sau đó cũng nhận sự phản ứng dữ dội của những người yêu Hội An.

"Phố cổ không chỉ đẹp mà còn thâm trầm đến cảm giác linh thiêng trầm tích mấy trăm năm..., đừng để những hình ảnh này xảy ra nữa. Mỗi người phải tự cảm thức cái hồn thiêng của phố từ mái ngói âm dương, thảm rêu, đầu hồi, bờ chảy,... đến mắt cửa, hiên nhà, giàn hoa, tiếng chim, cánh bướm... Đừng làm tổn thương phố vì nó sẽ chạm vào nỗi đau không chỉ riêng ai..." – một tài khoản Facebook nhắc nhở.

Chụp ảnh cưới phản cảm trên mái nhà cổ Hội An ảnh 2 Hành động này vừa nguy hiểm cho bản thân lại nguy hại đến di sản Ảnh: Facebook
Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin TP Hội An, các cặp đôi chụp ảnh trên mái nhà cổ là hiện tượng bộc phát trong thời gian gần đây ở Hội An. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính những người chụp ảnh và các cặp đôi mà nó còn ảnh hưởng đến các di tích hàng trăm năm tuổi.
Chụp ảnh cưới phản cảm trên mái nhà cổ Hội An ảnh 3 Một số chủ nhà đã phải rào chắn để ngăn chặn các cặp đôi leo lên nóc nhà chụp ảnh cưới Ảnh: Facebook
Qua thông tin của Phòng Văn hóa thông tin Hội An, những nhà mà các bạn trẻ trèo lên mái ngói để chụp hình chủ yếu là các nhà 92, 150, 158 và nhà 166 trên đường Trần Phú, các nhà này đã có hư hỏng một số cấu kiện. Không chỉ nằm trên mái ngói, nhiều bạn trẻ còn ngồi luôn trên đỉnh, nóc nhà để chụp ảnh.

Những hành vi này nếu áp dụng vào Luật Di sản và quy chế quản lý hiện nay đều vi phạm. Trước mắt, Phòng Văn hóa Thông tin Hội An sẽ tuyên truyền, giải thích cho các bạn trẻ hiểu, nếu ai cố tình tiếp tục vi phạm sẽ bị lập biên bản xử phạt.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.