Chứng khoán chạm đáy 20 tháng:

Chứng khoán lao dốc 'hất văng' 5,4 tỷ USD của 7 người giàu nhất Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua nửa năm kể từ thời điểm Forbes công bố danh sách tỷ phú 2022, đến nay, tài sản của 7 đại diện đến từ Việt Nam đã sụt giảm mạnh 5,4 tỷ USD, thứ hạng cũng "tuột dốc". Có tỷ phú bốc hơi 50% tài sản trong 6 tháng, phần lớn giá trị tài sản hiện nay thấp hơn năm 2021. 

Dữ liệu theo thời gian thực của Forbes (Mỹ) cho thấy, danh sách tỷ phú USD của Việt Nam gồm có 7 đại diện, xếp hạng theo tài sản lần lượt là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn, CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang

Danh sách này giữ nguyên về số lượng, cơ cấu so với công bố của Forbes hồi tháng 4/2022. Theo danh sách tỷ phú thế giới 2022 của Forbes, lần đầu tiên Việt Nam có 7 đại diện, với gương mặt mới nhất là Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn. Tại thời điểm Forbes công bố, tổng tài sản các tỷ phú Việt Nam năm 2022 đạt hơn 21 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng nửa năm, với việc thị trường chứng khoán liên tục “tạo đáy mới”, tài sản của các tỷ phú sụt giảm mạnh. Tài sản của 7 tỷ phú USD Việt Nam theo danh sách của Forbes hiện có giá trị khoảng 15,8 tỷ USD, giảm tới 5,4 tỷ USD. Nửa năm qua, ông Bùi Thành Nhơn là tỷ phú duy nhất có tài sản gia tăng. Trong khi đó, giá trị tài sản của 6 tỷ phú còn lại đều sụt giảm. Từ chỗ có 3 tỷ phú trong nhóm 1.000 người giàu nhất, qua nửa năm, Việt Nam chỉ còn 2 đại diện.

Chứng khoán lao dốc 'hất văng' 5,4 tỷ USD của 7 người giàu nhất Việt Nam ảnh 1

Các tỷ phú USD của Việt Nam.

Nửa năm qua, khối tài sản của Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng “bốc hơi” tới 3 tỷ USD. Hiện, theo định giá của Forbes, tài sản của ông Vượng rơi vào khoảng 4,3 tỷ USD, đứng thứ hạng 614 thế giới. So với công bố hồi tháng 4/2022 của Forbes, xếp hạng của ông Vượng tụt hơn 200 thứ bậc, giá trị tài sản giảm tới 2,1 tỷ USD.

Cổ phiếu VIC của Vingroup giảm khoảng 30% chỉ qua nửa năm, các mã liên quan như VHM, VRE cũng sụt giảm mạnh. Với việc giá cổ phiếu rơi sâu, VIC, VHM không còn nằm trong nhóm vốn hóa 10 tỷ USD.

Đại diện còn lại trong nhóm 1.000 tỷ phú USD là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Nova Group, sở hữu khối tài sản 3 tỷ USD. Ông Nhơn đang xếp hạng 933, và cũng là tỷ phú duy nhất có tài sản gia tăng trong nửa năm qua, từ (2,9 tỷ USD lên 3 tỷ USD). Năm 2022 cũng là lần đầu tiên ông Nhơn lọt danh sách tỷ phú của Forbes.

Cổ phiếu NVL của Địa ốc NoVa giữ giá tốt bất chấp những cú điều chỉnh mạnh của thị trường. Qua nửa năm, NVL thậm chí còn tăng nhẹ, ở mức 82.000 đồng/cổ phiếu.

Đứng vị trí thứ 3 trong số 7 tỷ phú USD của Việt Nam trong danh sách của Forbes là tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, khối tài sản của bà Thảo hiện đang ở mức 2,4 tỷ USD.

So với 6 tháng trước, tài sản nữ tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam đã "bốc hơi" 700 triệu USD. Thứ hạng theo danh sách Forbes cũng tụt 193 bậc, hiện ở mốc 1.177. Qua nửa năm, cổ phiếu VJC giảm khoảng 20%, hiện ở mức 112.900 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán lao dốc 'hất văng' 5,4 tỷ USD của 7 người giàu nhất Việt Nam ảnh 2

Thống kê tài sản 7 tỷ phú Việt tính tới chiều 4/10 (dữ liệu: Forbes)

Đứng vị trí thứ 4 Việt Nam và xếp hạng 1.692 thế giới, tài sản của ông Hồ Hùng Anh cũng giảm 700 triệu USD qua nửa năm, từ mức 2,3 tỷ USD xuống còn 1,6 tỷ USD. Chỉ 6 tháng, cổ phiếu TCB của Techcombank đã “bốc hơi” khoảng 40% thị giá, hiện ở mức 30.300 đồng/cổ phiếu.

Xếp thứ 5 trong danh sách tỷ phú Forbes Việt, "vua thép" Trần Đình Long là tỷ phú ghi nhận tỷ lệ thiệt hại lớn nhất, khoảng 50% trong vòng nửa năm qua. Tài sản giảm từ 3,2 tỷ USD xuống còn 1,6 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. Từ chỗ xếp hạng 951, qua nửa năm, vị trí của tỷ phú thép lùi sâu về 1.744.

Tài sản bốc hơi 1 nửa, cũng tương tự đà giảm của cổ phiếu HPG. HPG giảm tới 50%, hiện chạm đáy 18.850 đồng/cổ phiếu.

Hai vị trí còn lại lần lượt là tỷ phú Trần Bá Dương, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang. Trong 6 tháng qua, tỷ phú Trần Bá Dương là người có tài sản sụt giảm nhẹ nhất, mất đi 100 triệu USD. Hiện, ông Dương xếp hạng 1.818 theo thống kê của Forbes, tài sản ở mức 1,5 tỷ USD.

Trên thị trường chứng khoán, ông Dương hiện hiện nắm giữ cổ phiếu HNG, với tỷ lệ sở hữu 4,5% (hơn 50,7 triệu cổ phiếu), giá trị khiêm tốn chỉ 267,5 tỷ đồng. HNG cũng đã chia đôi thị giá qua nửa năm, đóng cửa phiên hôm nay ở mức 5.270 đồng/cổ phiếu.

Đứng cuối cùng trong danh sách 7 tỷ phú Việt, đồng thời xếp thứ 1.957 theo xếp hạng Forbes, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang hiện sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD, sụt giảm lần lượt 500 triệu USD so trong nửa năm. Cổ phiếu MSN của Masan giảm hơn 20% qua nửa năm, hiện ở mức 90.500 đồng/cổ phiếu.

MỚI - NÓNG