Chưa ngăn chặn người chồng tạt nước sôi vợ

Chưa ngăn chặn người chồng tạt nước sôi vợ
Tạm thời chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Đặng Thành Lập - người tạt nước sôi vợ - do trong quá trình điều tra, công an xét thấy Lập có thái độ thành khẩn. Hơn nữa, Lập phải lo kiếm tiền điều trị cho vợ.

Chưa ngăn chặn người chồng tạt nước sôi vợ

> Chồng tạt nước sôi lên vợ vì bị đòi ly dị

Tạm thời chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Đặng Thành Lập - người tạt nước sôi vợ - do trong quá trình điều tra, công an xét thấy Lập có thái độ thành khẩn. Hơn nữa, Lập phải lo kiếm tiền điều trị cho vợ.

Ngày 17-10, trung tá Nguyễn Hoàng Ân - Phó trưởng Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) - cho biết như vậy.

Chị Thy bị phỏng nặng nhiều nơi trên cơ thể (ảnh chụp tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu). Ảnh tư liệu báo Tuổi Trẻ
Chị Thy bị phỏng nặng nhiều nơi trên cơ thể (ảnh chụp tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu). Ảnh tư liệu báo Tuổi Trẻ.

Thông tin này được trung tá Ân đưa ra sau khi có những đồn đoán của một số người dân rằng, công an huyện bao che, “nương tay” với người nhẫn tâm tạt cả nồi nước sôi vào vợ là Võ Mai Thy.

Sau khi tạt nước sôi vào vợ, Lập đưa chị Thy vào bệnh viện đa khoa huyện và đến trụ sở Công an thị trấn Phước Long đầu thú. Vụ việc vẫn đang được công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ anh Võ Minh Dương (anh ruột nạn nhân), chị Thy đang hồi phục tốt.

Theo Minh Quốc
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG