Chủ xe đâm tan nát Ferrari F8 Tributo ngay sau khi mua

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, một chủ xe đã tự đâm chiếc Ferrari F8 Tributo vào rào chắn trên cao tốc ở Đức, vụ tai nạn xảy ra chỉ 6 giờ sau khi người này được giao chìa khóa xe.
Truyền thông Đức đưa tin, vào ngày 13/3, một chủ xe 43 tuổi của một chiếc Ferrari F8 Tributo phải chờ đợi hơn 1 năm để nhận được xe nhưng chỉ mất 6 giờ siêu xe này đã gặp tai nạn. Theo đó, anh ta lái xe đâm vào rào chắn trên cao tốc A5 (Đức), khiến phần đầu xe bị phá hủy hoàn toàn.
Chủ xe đâm tan nát Ferrari F8 Tributo ngay sau khi mua ảnh 1 Ferrari F8 Tributo gặp tai nạn trên cao tốc ở Đức.
Cảnh sát cho biết, chiếc Ferrari được lắp lốp mùa hè để lái trên đường ướt vào thời điểm xảy ra va chạm, "có lẽ đã đi với tốc độ không phù hợp". Siêu xe này ban đầu đâm vào một rào chắn bê tông bên đường, khiến một bánh sau bị văng ra. Sau đó, chiếc F8 Tributo đâm vào một xe minibus trước khi tông vào một rào chắn khác.
Rất may mắn, chủ xe không bị thương nhưng một hành khách trên xe được đưa đến bệnh viện với vết thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Một bức ảnh duy nhất do cảnh sát công bố về vụ tai nạn cho thấy phần đầu xe Ferrari F8 Tributo chịu nhiều tác động. Toàn bộ mặt ca-lăng trước bị vỡ tan, bánh xe và các thành phần của hệ thống treo bị xé toạc, nắp ca-pô và các tấm ốp phía trước đều bị vặn xoắn. Siêu xe này gần như bị hỏng hoàn toàn.
Nhờ trang bị động cơ V8 3.9L tăng áp kép, Ferrari F8 Tributo có khả năng sản sinh công suất tối da 710 mã lực và rõ ràng, việc kiểm soát sức mạnh đó trên đường trơn trượt không hề dễ dàng.
Theo Theo Carscoops
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.