Chủ tiệm vàng bị đâm ở Tuyên Quang tử vong

Do vết thương quá nặng, nạn nhân Nguyễn Mạnh Dũng đã tử vong ngày 19-4
Do vết thương quá nặng, nạn nhân Nguyễn Mạnh Dũng đã tử vong ngày 19-4
TPO - Theo tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), do vết thương quá nặng, anh Nguyễn Mạnh Dũng (37 tuổi, chủ tiệm vàng Tuấn Anh 2 ở Tuyên Quang), người bị cướp đâm ngày 10-4, đã tử vong.

> Khởi tố vụ án cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang

Do vết thương quá nặng, nạn nhân Nguyễn Mạnh Dũng đã tử vong ngày 19-4
Do vết thương quá nặng, nạn nhân Nguyễn Mạnh Dũng đã tử vong ngày 19-4.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Quyết – Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, anh Nguyễn Mạnh Dũng bị suy đa tạng, phải thở bằng máy, lọc máu liên tục suốt mấy ngày cấp cứu (truyền hơn 50 đơn vị máu).

Sáng nay (19-4), nạn nhân trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, khoảng 13h ngày 10-4, hai thanh niên đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm vào tiệm vàng Tuấn Anh 2, dùng dao, súng khống chế, uy hiếp cướp tài sản.

Bị chống cự quyết liệt, chúng đâm anh Dũng vào bụng. Sau khi được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên, sáng 11-4, anh Dũng được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Hữu Hạnh (SN 1978, trú tại Ấp Hộ, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”, "Cướp tài sản"; khởi tố bị can Trần Văn Hà (SN 1991, trú tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang) về tội “Cướp tài sản”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG