Chủ tịch Thế giới Di động chỉ mua được 1/10 cổ phiếu đăng ký

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bối cảnh thị trường phục hồi, lãnh đạo và cổ đông lớn của một số doanh nghiệp có động thái trái chiều mua - bán cổ phiếu, quy mô lớn. Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã MWG) - mới mua được 1/10 số lượng cổ phiếu đăng ký.

Lãnh đạo và loạt cổ đông lớn CTCP Xây dựng Điện Việt Nam - VNECO (mã VNE) liên tục bán ra cổ phiếu. Ông Trần Quang Cần, cựu Phó Chủ tịch thông báo đã hoàn tất bán toàn bộ 5,86 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,15% vốn) trong thời gian từ 1 - 30/11 qua đó rời ghế cổ đông lớn tại VNECO. Số tiền thu về ước tính khoảng 38 tỷ đồng.

Không chỉ ông Cần, toàn bộ thành viên gia đình ông cũng đã thoái hết vốn tại VNE thời gian gần đây. Cùng chiều bán ra, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn cũng hoàn tất bán 409.000 cổ phiếu từ ngày 30/10 đến 27/11, giảm tỷ lệ sở hữu về mức 2,44%. Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Huy cũng đã bán ra 100.000 cổ phiếu giảm lượng sở hữu về mức 4.500 đơn vị trong thời gian từ ngày 19/9 - 13/10.

Tại CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR), lãnh đạo ồ ạt đăng ký bán cổ phiếu. Ông Trương Ngọc Dũng - Phó Tổng Giám đốc PDR - đăng ký bán 42.457 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư, từ ngày 11/12/2023 - 9/1/2024. Theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Nếu thành công, ông Dũng sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn 52.544 cổ phiếu, chiếm 0,0071% vốn tại PDR.

Chủ tịch Thế giới Di động chỉ mua được 1/10 cổ phiếu đăng ký ảnh 1

Lãnh đạo PDR đăng ký bán trong bối cảnh cổ phiếu tăng gấp 3 lần từ đáy.

Trước đó, một số lãnh đạo của công ty này đăng ký bán tổng cộng hơn 1,5 triệu cổ phiếu PDR trong cùng thời gian từ 7/12/2023 và 5/1/2024 cùng với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Những lãnh đạo này gồm ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc; bà Ngô Thúy Vân, Kế toán trưởng; ông Nguyễn Khắc Sinh, Phó Tổng Giám đốc..

Liên quan đến việc nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt bán bớt cổ phiếu, PDR cho biết các cá nhân lãnh đạo đăng ký giao dịch đợt này đều là những nhân sự chủ chốt, gắn bó lâu năm, đã và đang đồng hành cùng công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn và tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường Bất động sản. Trong những giai đoạn áp lực nhất của thị trường chung, các cá nhân lãnh đạo này cũng từng gây chú ý khi đăng ký mua vào hàng chục triệu cổ phiếu PDR.

Theo PDR, động thái đăng ký bán ra là dễ hiểu, nhất là trong bối cảnh cổ phiếu PDR đang có đà phục hồi, tăng trưởng ấn tượng sau giai đoạn suy thoái chung của thị trường. So với giá phát hành cuối năm 2021, số cổ phiếu mua ESOP của các cá nhân lãnh đạo đăng ký bán ra đợt này cũng thu về khoản lợi nhuận đáng kể, phục vụ các nhu cầu tài chính cá nhân và tái đầu tư.

Ông Dương Quang Châu - Giám đốc phòng quản lý Dự án hạ tầng CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã CII) - đăng ký bán toàn bộ 90.000 cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 0,03%, về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/12/2023 đến ngày 11/1/2024. Lý do để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Chiều mua vào ghi nhận giao dịch của một số lãnh đạo, tuy nhiên khối lượng, giá trị giao dịch có phần "lép vế" so với bên bán. Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã MWG) - mới mua được 1/10 số lượng cổ phiếu đăng ký.

MWG vừa thông báo ông Nguyễn Đức Tài hoàn tất mua 110.000 cổ phiếu MWG trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Thời gian giao dịch từ ngày 8/11 đến ngày 7/12.

Chủ tịch Thế giới Di động chỉ mua được 1/10 cổ phiếu đăng ký ảnh 2

Chủ tịch MWG mới mua được 1/10 số lượng cổ phiếu đăng ký

Dù không hoàn thành được đợt giao dịch đăng ký trước đó, ông Nguyễn Đức Tài tiếp tục thông báo sẽ mua thêm 500.000 cổ phiếu MWG. Thời gian thực hiện từ ngày 12/12/2023 - 10/1/2024, giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Tổng CTCP Xây dựng Số 1 (mã CC1) thông báo ông Lê Bảo Anh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã mua 13,7 triệu cổ phiếu CC1 trên tổng số 14 triệu đơn vị đã đăng ký trong thời gian từ 6/11 đến 4/12. Chiếu theo tỷ giá trong khoảng thời gian này, ông Bảo Anh ước tính phải chi hơn 200 tỷ đồng mua cổ phiếu. Lý do không mua hết bởi không đạt thỏa thuận như dự kiến. Sau giao dịch, CEO của Xây dựng Số 1 đã nâng sở hữu từ 6.881 cổ phiếu lên 13,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,8% vốn). CC1 là doanh nghiệp nằm trong liên danh trúng thầu dự án sân bay Long Thành.

MỚI - NÓNG