Chủ tịch phường ký xác nhận cho vợ vay vốn thoát nghèo nói gì?

Căn nhà cua gia đình ông Đặng Xuân Hậu, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban giảm nghèo phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình. Ảnh: TH
Căn nhà cua gia đình ông Đặng Xuân Hậu, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban giảm nghèo phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình. Ảnh: TH
TPO - Chủ tịch phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình cho rằng, dù ký xác nhận nhưng không biết vợ mình trong danh sách vay vốn thoát nghèo.

Dù ở nhà 4 tầng, kinh tế khá giả nhưng ông Đặng Xuân Hậu - Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban giảm nghèo phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình vẫn ký xác nhận cho vợ mình là bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (trú tại đường Kỳ Bá, phường Lê Hồng Phong) vay 50 triệu đồng vốn thoát nghèo.

Theo hồ sơ, mục đích bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt vay vốn thoát nghèo để sửa chữa cửa hàng kinh doanh giải khát. Trong khi đó, đoàn kiểm tra của ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Thái Bình phát hiện bà không hề kinh doanh như đã khai trong hồ sơ.

Lý giải về sự việc trên, ông Đặng Xuân Hậu khẳng định, không biết trong danh sách vay vốn thoát nghèo phê duyệt lại có tên vợ mình. Theo ông Hậu, phường Lê Hồng Phong có 41 hộ nghèo hơn 20 hộ cận nghèo. Việc lập danh sách vay vốn thoát nghèo được ông giao cho Chủ tịch Hội phụ nữ làm.

"Khi cán bộ đưa lên tôi chỉ là người ký. Đối với trường hợp của vợ tôi, quả thực là tôi cũng không biết, danh sách Hội gửi lên, trình thế nào tôi ký thế. Tôi cũng không biết là có vợ mình trong danh sách này”, ông Hậu giải thích.

Chủ tịch phường ký xác nhận cho vợ vay vốn thoát nghèo nói gì? ảnh 1 ông Đặng Xuân Hậu, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban giảm nghèo phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình.

Ông Hậu thừa nhận, việc ký duyệt cho các cán bộ phường trong đó có vợ và Phó bí thư phường được vay vốn thoát nghèo là sai đối tượng. 

Tuy nhiên, ông cũng lý giải, công chức của phường Lê Hồng Phong còn rất khó khăn, thu nhập bình quân chỉ được 4 triệu/tháng. Vì thế, khi nghe mở rộng đối tượng, họ đã tham gia vay vốn. Khi sự việc lộ ra, chúng tôi đã chủ động trả lại tiền cho ngân hàng CSXH Thái Bình, ông Hậu nói.

MỚI - NÓNG
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
TPO - Thời điểm này, dọc tuyến biên giới ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu qua An Giang đang trong mùa nước nổi, với mực nước cao hơn các năm trước. Nước tràn đồng, bốn bề là nước. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật mưu sinh từ sản vật cá tôm, các loại rau cỏ "trời cho". Dù vậy, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm, không còn phong phú như trước. 
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
TPO - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng quỹ đất công gồm 113 khu với tổng diện tích 22.152 ha, trong đó sẽ thực hiện đấu giá 38 khu đất với diện tích 392 ha. Riêng trong quý 4/2024, Bình Dương lên kế hoạch đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3 ha  Những vị trí đất đấu giá có mục đích sử dụng phù hợp, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch.