Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với hành động dũng cảm quên thân mình cứu người dân, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Trương Hồng Kỳ vừa được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm. Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá và UBND tỉnh Phú Yên truy tặng Bằng khen cho sĩ quan Trương Hồng Kỳ.

Theo Quân khu 5, chiều 1/9, trong quá trình kiểm tra, nắm tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 tại bãi biển Đồng Bé ở tỉnh Phú Yên, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã Sông Cầu Trương Hồng Kỳ (Bộ CHQS tỉnh Phú Yên) phát hiện có hai người dân bị sóng biển cuốn trôi.

Bất chấp hiểm nguy, anh Kỳ dũng cảm bơi ra, đưa được một nạn nhân 15 tuổi vào bờ. Tuy đã thấm mệt nhưng thấy nạn nhân còn lại là anh Lê Ngọc T. (40 tuổi, lái xe của một ngân hàng trên địa bàn) vẫn chưa có người cứu hộ, anh Kỳ tiếp tục lựa sóng nước, tìm cách đưa nạn nhân vào bờ, song cả hai đã bị sóng dữ đánh chìm…

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tới thăm hỏi, động viên vợ con Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Sáng 2/9, Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 và đoàn công tác của Quân khu đã đến thăm, động viên, chia buồn; trao các quyết định của cấp trên và số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng gia đình, vợ con Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Tiếc thương người sĩ quan ưu tú đã hy sinh tính mạng của mình vì sự an toàn của nhân dân, Trung tướng Trịnh Đình Thạch viết trong sổ tang: Thay mặt Thường vụ Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến đồng chí Trung tá Trương Hồng Kỳ. Tôi rất xúc động và khâm phục trước sự hy sinh dũng cảm vì dân của đồng chí. Nghĩa cử cao đẹp của đồng chí đã góp phần tô thắm hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đồng chí mãi mãi xứng đáng là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu học tập, noi theo.

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ ảnh 2

Ngày 2/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định số 1011/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Cảm phục và tiếc thương

Trong dòng người đến thắp hương, tiễn biệt Trung tá Trương Hồng Kỳ vào ngày 2/9, ông Phan Trần Vạn Huy - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, cho biết, Sông Cầu là huyện miền núi ven biển, có địa hình phức tạp nên hầu như năm nào cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Trong khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nói chung và cá nhân Trung tá Trương Hồng Kỳ luôn là điểm tựa vững vàng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

“Cuối tháng 10 năm ngoái, do ảnh hưởng của mưa bão, nửa đêm nước lũ bất ngờ tràn về nhấn chìm nhiều tuyến phố ở trung tâm thị xã. Tuy không phải ca trực, nhưng anh Kỳ vẫn kịp thời có mặt, chỉ huy các lực lượng tích cực sơ tán bà con đến nơi tránh trú an toàn. Tấm gương dũng cảm hy sinh cứu người đuối nước của anh để lại niềm cảm phục, tiếc thương vô hạn đối với chúng tôi”, ông Huy nói.

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ ảnh 3
Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 viết sổ tang tiễn biệt Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Trung tá Trương Hồng Kỳ sinh ngày 2/9/1981, nhập ngũ năm 2002. Quá trình công tác, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều lần được cấp trên biểu dương, khen thưởng. Trong gian nhà nhỏ nghi ngút khói hương, trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha, chị Nguyễn Thị Kim Phi cùng 2 con là Trương Thị Hồng Chương (học sinh lớp 11) và Trương Thị Hồng Ngân (học sinh lớp 5) nhiều lần quỵ ngã.

Người thân của Trung tá Kỳ cho biết, trưa 1/9, trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, anh còn điện thoại về nhà thông báo sau kỳ nghỉ lễ, anh sẽ xin nghỉ tranh thủ đưa các con đi mua sách vở, quần áo để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Tuy hoàn cảnh gia đình còn không ít khó khăn, những năm qua, các con anh luôn phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, được bạn bè, thầy cô quý mến, thương yêu. Năm học vừa qua, cô con gái đầu Trương Thị Hồng Chương còn xuất sắc giành giải 3 môn tiếng Anh trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Bằng số tiền tiết kiệm được trong quá trình đi làm thêm dịp hè, hai chị em đã bàn nhau đúng ngày 2/9 năm nay sẽ mua bánh sinh nhật lên cơ quan tặng bố để bố bất ngờ…

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ ảnh 4

Cấp trên, đồng đội và gia đình cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con lối xóm dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự hi sinh của Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Theo Đại tá Trương Quang Sinh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, đơn vị sẽ tổ chức phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương dũng cảm, quên mình vì dân của Trung tá Trương Hồng Kỳ trong tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh. Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình với người đã khuất, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh sẽ thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để thân nhân, gia đình Trung tá Trương Hồng Kỳ sớm vượt qua mất mát đau thương, ổn định lại cuộc sống.

MỚI - NÓNG