Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Toàn quyền Úc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Toàn quyền Úc
TPO - Sáng 24/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón chính thức Toàn quyền Úc Peter Cosgrove tại Phủ Chủ tịch.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Úc Peter Cosgrove đã có cuộc hội đàm và gặp gỡ báo chí. Trước đó, Toàn quyền Úc hội kiến và cùng ăn sáng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chiều nay, Toàn quyền Úc sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước khi rời Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Toàn quyền Úc Peter Cosgrove và Phu nhân diễn ra từ ngày 23- 26/5, trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và có nhiều đột phá đã được nâng cấp thành Đối tác chiến lược vào tháng 3/2018. Chuyến thăm khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó, coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược Việt – Úc, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Hình ảnh lễ đón, hội đàm và gặp gỡ báo chí của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Úc Peter Cosgrove sáng 24/5:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Toàn quyền Úc ảnh 1 Ảnh: Như Ý
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Toàn quyền Úc ảnh 2 Ảnh: Như Ý
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Toàn quyền Úc ảnh 3 Ảnh: Như Ý
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Toàn quyền Úc ảnh 4 Ảnh: Như Ý
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Toàn quyền Úc ảnh 5 Ảnh: Như Ý
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.