Chủ tịch Ngân hàng Thế giới bất ngờ từ chức

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim. Ảnh: Getty
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim. Ảnh: Getty
TPO - Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim sẽ chính thức rời khỏi vị trí Chủ tịch Ngân hàng Thế giới vào đầu tháng sau.

BBC đưa tin, ngày 7/1, ông Jim Yong Kim - 59 tuổi bất ngờ thông báo, sẽ từ chức sau 6 nắm giữ vị trí Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB). Đơn từ chức của ông sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2019.

Thông báo này gây xôn xao dư luận, vì phải đến năm 2020 người đứng đầu của WB mới hết nhiệm kỳ. Không có lý do nào được đưa ra cho động thái đột ngột này.

Hiện, Nhà Trắng (Mỹ là cổ đông lớn nhất của WB) chưa lên tiếng về kế hoạch bổ nhiệm tân chủ tịch hay đưa ra danh sách ứng viên tiềm năng. Sau khi ông Jim Yong Kim rời đi, Giám đốc điều hành WB, bà Kristalina Georgieva, sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch lâm thời.

Phía Ngân hàng Thế giới cho biết, ông Jim Yong Kim sẽ “tham gia vào một công ty tư nhân, tập trung vào thúc đầu đầu tư cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển”. Bên cạnh đó, ông sẽ quay trở về ban lãnh đạo của tổ chức y tế mà ông đã thành lập cách đây 30 năm.

Năm 2012, ông Jim Yong Kim được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Đây là quyết định mang tính bước ngoặt lịch sử bởi những đời chủ tịch trước đó đều do công dân Mỹ đảm nhận, trong khi ông Jim Yong Kim lại sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc. Năm 2017, ông được tái bổ nhiệm.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG