Chủ tịch Miss World Vietnam: 'Chúng tôi lựa chọn những cô gái kỷ luật và chuyên nghiệp'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2022, bà Phạm Kim Dung đã có những chia sẻ về những tiêu chí lựa chọn ra một tân Hoa hậu.

Tối nay 12/8, đêm chung kết Miss World Vietnam 2022 sẽ diễn ra tại Quy Nhơn với sự tham gia của 37 thí sinh. Khán giả cả nước đang háo hức chờ đợi màn lộ diện của tân Hoa hậu và 2 Á hậu sau nhiều tháng tranh tài.

Chiều 11/8, BTC đã tổ chức họp báo để giới thiệu về đêm chung kết cũng như chào đón sự xuất hiện của đương kim Hoa hậu thế giới 2021 Karolina Bielawska cùng đoàn chủ tịch Miss World.

Chủ tịch Miss World Vietnam: 'Chúng tôi lựa chọn những cô gái kỷ luật và chuyên nghiệp' ảnh 1

Bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss World Vietnam chia sẻ tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, bà Phạm Kim Dung chia sẻ tại vòng chung kết, ban giám khảo sẽ không áp dụng cách lấy điểm trung bình mà sẽ phải ngồi thật kỹ và bàn bạc để đi đến thống nhất cuối cùng, sau đó các giám khảo sẽ đưa ra bình chọn cuối cùng của mình. Nếu như có sự chênh lệch thì sẽ phải coi lại toàn bộ quá trình để chọn ra một kết quả chính xác nhất.

Trước câu hỏi, đương kim Hoa hậu thế giới 2021 Karolina Bielawska có tham gia tư vấn vào quá trình chấm thi hay không, bà Phạm Kim Dung cho biết Karolina sẽ chỉ tham dự với tư cách khách mời.

“Lần sau nếu có thời gian, chúng tôi muốn mời họ sang Việt Nam khoảng 10-20 ngày để có thể tham gia ngay từ đầu, lúc đó họ mới có thể trở thành giám khảo để sự lựa chọn chính xác hơn” – bà Dung nói.

Chủ tịch Miss World Vietnam: 'Chúng tôi lựa chọn những cô gái kỷ luật và chuyên nghiệp' ảnh 2

Đương kim Hoa hậu thế giới 2021 Karolina Bielawska hạnh phúc trước sự chào đón nồng hậu của các fans Việt.

Chia sẻ về tiêu chí chấm thi của ban giám khảo và BTC, bà Dung khẳng định: “Chúng tôi không chọn những cô nàng tiểu thư, chúng tôi chọn những cô gái kỷ luật, biết cân bằng mọi thứ. Ít nhất phải chiến đấu được ở những cuộc thi trong nước thì mới có thể đi chinh chiến quốc tế. Và chắc chắn sau khi trở về nhà từ cuộc thi Miss World Vietnam 2022, các bạn sẽ được ba mẹ khen vì tính kỷ luật. Cho đến hiện tại tôi khẳng định vẫn chưa có thí sinh nào phải bỏ cuộc thi vì vấn đề sức khoẻ”.

Nhắc đến các yếu tố như chiều cao, tuổi tác, bà Dung cho biết thể lệ của cuộc thi về chiều cao yêu cầu là 1m63 nên có thể thấy BTC không quá đặt nặng về chiều cao, tại vòng chung khảo cũng có nhiều thí sinh sở hữu chiều cao 1m66, 1m68. Để lựa chọn ra một hoa hậu bên cạnh những yếu tố chiều cao, tuổi tác cần có thêm rất nhiều tiêu chí khác để đánh giá.

Mặc dù vậy, bà Dung cho rằng: “Không quá khó để tự chuẩn bị cho mình một cách chuyên nghiệp, sẵn sàng giao tiếp, luôn tươi mới và có thể đáp ứng mọi yêu cầu từ BTC. Luôn có ý thức tập luyện để cho cơ thể săn chắc và đẹp hơn nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức phấn đấu để trở thành một người chuyên nghiệp”.

Có mặt trong buổi họp báo, đương kim Hoa hậu thế giới 2021 Karolina Bielawska đã dành nhiều lời khen ngợi khi nói về sự đón tiếp nồng hậu ngay từ khi cô đặt chân đến Việt Nam.

“Tôi cảm nhận được sự ủng hộ của các bạn ngay khi vừa bước chân đến đất nước này. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm khi những tràng pháo tay vang lên lúc bước vào hội trường. Với tôi, mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời. Tôi cũng đã có cơ hội được trải nghiệm một số món ăn đặc sản của Việt Nam, của Quy Nhơn và tôi thật sự rất thích thú. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là được gặp gỡ mọi người. Tôi yêu sự nồng hậu và hiếu khách của người Việt Nam. Tôi mong muốn sẽ có thêm những cơ hội nữa để được gặp lại các bạn” – cô chia sẻ.

Do vấn đề sức khoẻ nên bà Julia Morley – chủ tịch Miss World không thể sang Việt Nam lần này để tham dự đêm chung kết Miss World Vietnam 2022. Hoa hậu Karolina Bielawska cho biết bà Julia Morley đã nhắn gửi những lời chúc tốt đẹp tới đêm chung kết đồng thời hứa sẽ cùng với cô trở lại Việt Nam trong một dịp gần nhất.

Chủ tịch Miss World Vietnam: 'Chúng tôi lựa chọn những cô gái kỷ luật và chuyên nghiệp' ảnh 3

Ông Stephen – đại diện của BTC Miss World.

Thay mặt bà Julia, ông Stephen – đại diện của BTC Miss World đã cùng với Hoa hậu Karolina Bielawska sang Việt Nam tham dự đêm chung kết Miss World Vietnam 2022.

Trước câu hỏi của giới truyền thông về việc các cô gái Việt Nam còn thiếu yếu tố gì để có thể chạm tới vương miện Miss World, ông Stephen chia sẻ: “Cuộc thi Miss World có rất nhiều quốc gia tham dự, nhiều cô gái với những nét nổi trội khác nhau nên rất khó để BTC có thể chọn ra cô gái chiến thắng. Chúng tôi cũng rất mong muốn một ngày có thể gọi tên Hoa hậu thế giới là đại diện Việt Nam và cũng mong muốn sẽ được tổ chức Miss World tại Việt Nam vào một ngày gần nhất”.

MỚI - NÓNG