Chủ tịch huyện Củ Chi chia sẻ bí quyết kiểm soát dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền, Củ Chi đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19; số ca nhiễm mới tuy vẫn ghi nhận nhưng các chuỗi lây nhiễm đều được kiểm soát, không lây lan ra diện rộng…

Chiều 4/9, báo cáo với Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác của TPHCM, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền cho biết nhiều tháng qua, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn và nhân dân trong huyện đã thể hiện quyết tâm cao nhất thực hiện chiến dịch mở rộng “vùng xanh” với nhiều biện pháp mạnh, cách làm hiệu quả, thiết thực.

Từ đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện từng bước có nhiều chuyển biến tích cực và đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch. Cụ thể, huyện chỉ còn 1 xã “vùng cam”; 14 xã, thị trấn là “vùng xanh”; 3 xã “vùng cận xanh”; 3 xã “vùng vàng”.

Chủ tịch huyện Củ Chi chia sẻ bí quyết kiểm soát dịch COVID-19 ảnh 1

Chủ tịch UBND Huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền

Tính đến ngày 31/8, toàn huyện đã tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đạt 93,32% (vượt 23,32% so với chỉ tiêu được giao). Đặc biệt, khi Củ Chi bước vào chiến dịch cùng thời điểm tiêm vắc xin Vero Cell, công tác vận động các ngày đầu tuy có khó khăn nhưng sau đó tiến độ tiêm hiện nay đã đạt 93,32%. Đây là một nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và người dân trong huyện.

Về xét nghiệm, đến nay huyện Củ Chi đã xét nghiệm đạt 300% qua 3 vòng vùng “đỏ, cam, vàng”; đạt 100% “vùng xanh” và đang thực hiện xét nghiệm vòng 2 đối với “vùng xanh”.

Việc điều trị cho F0 tại các khu thu dung được nâng cao và hoàn thiện từng bước về chăm lo sức khỏe tinh thần và thể chất, từ đó hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển biến nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Huyện Củ Chi đã cải tạo, sửa chữa và đưa vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Củ Chi số 1 với quy mô 200 giường với trang thiết bị hiện đại và không sử dụng ngân sách với kinh phí hơn 30 tỷ đồng từ nguồn lực vận động.

“Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc, điều trị kịp thời các trường hợp chuyển nặng mức độ vừa và trung bình từ các khu cách ly tập trung của huyện, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên của Thành phố”, bà Hiền cho hay.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, huyện Củ Chi đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân và chăm lo tốt cho các hộ khó khăn với phương châm “người có lo cho người khó; không để ai bị bỏ lại phía sau; không để ai bị thiếu đói”.

Nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục có cách làm mới, hiệu quả trong chăm lo đời sống nhân dân do bị ảnh hưởng của dịch bệnh, huy động được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo đời sống của người dân trong các khu cách ly, phong tỏa…

Đặc biệt, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo xây dựng “Bản đồ an sinh xã hội” để cập nhật số lượng, tiến độ thực hiện chăm lo trên địa bàn từng ấp, khu phố, từng xã, thị trấn cùng với việc triển khai đường link trực tuyến cập nhật nhanh nhu cầu của người dân để kịp thời chăm lo, thu hút sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ, đồng thuận cao của người dân.

Các xã, thị trấn đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, Tổ an sinh xã hội tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ an sinh xã hội, kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội và bước đầu tổ chức tốt việc “đi chợ thay” mỗi tuần 1 lần cho người dân ở các ấp, khu phố…

Chủ tịch huyện Củ Chi chia sẻ bí quyết kiểm soát dịch COVID-19 ảnh 2

Huyện Củ Chi đã xét nghiệm thần tốc đạt 300% với đủ 3 vòng tại các địa bàn có nguy cơ cao và rất cao

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi khẳng định đến nay huyện đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Số ca nhiễm mới mặc dù vẫn ghi nhận, tuy nhiên các chuỗi lây nhiễm đều đã được kiểm soát, không lây lan ra diện rộng.

“Huyện Củ Chi kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 TPHCM cho kết thúc giai đoạn 1 thần tốc truy vết, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh, mở rộng vùng xanh tại huyện Củ Chi và chính thức chuyển sang giai đoạn 2 từ ngày 1/9 đến ngày 15/9 với mục tiêu duy trì, kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng, giữ vững vùng xanh và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn”, bà Phạm Thị Thanh Hiền kiến nghị.

Người đứng đầu chính quyền huyện Củ Chi cũng đề xuất được thực hiện cơ chế tổ chức xét nghiệm tầm soát đối với tất cả trường hợp từ quận, huyện khác vào “vùng xanh” của huyện Củ Chi khi chưa có giấy xét nghiệm để giữ vững “vùng xanh”.

Lãnh đạo huyện Củ Chi cũng đề nghị được kiểm tra đối với tất cả các phương tiện và người ra vào huyện Củ Chi, kể cả phương tiện có dán mã QR Code; lực lượng y bác sĩ, công an, quân sự, cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong,... để thực hiện nghiêm việc kiểm soát di chuyển.

Nói thêm về đề xuất trên, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết hiện nay ở nhiều nơi, có rất nhiều trường hợp nhiễm bệnh đi vào địa bàn nhưng không báo chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, từ đó làm lây lan dịch bệnh trong gia đình và cộng đồng.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền cũng kiến nghị Thành phố tạo điều kiện phân bổ vắc xin để địa phương thực hiện tiêm đạt 100% mũi 1 từ nay đến ngày 15/9 và trên 70% mũi 2 cho người dân từ nay đến ngày ngày 30/9 nhằm thực hiện mục tiêu miễn dịch cộng đồng và bảo vệ “vùng xanh”.

Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Thanh Hiền kiến nghị TPHCM chỉ đạo thống nhất người dân hiện đang ở và đang thực hiện “3 tại chỗ” ở quận, huyện nào thì tiêm vắc xin tại quận, huyện đó; không để người dân di chuyển từ quận, huyện này sang quận, huyện khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại gần, an toàn và đảm bảo không để dịch bệnh lây lan từ địa phương này sang địa phương khác, thực hiện nghiêm giãn cách theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá huyện Củ Chi là địa phương đầu tiên của TPHCM cơ bản đạt được mục tiêu kiểm soát dịch COVID-19 trước ngày 15/9. Những kết quả đạt được của huyện Củ Chi đã được chứng minh bằng số liệu cụ thể, góp phần cùng TPHCM đạt được các chỉ tiêu đề ra.

MỚI - NÓNG