Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an điều tra vụ bé bị tử vong do tiêm nhầm

Bé gái 8 tháng tuổi đã tử vong do tiêm nhầm
Bé gái 8 tháng tuổi đã tử vong do tiêm nhầm
Chiều ngày 24/1, Chánh VP UBND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên đã thừa lệnh Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ký văn bản gửi Giám đốc Công an và Giám đốc Sở Y tế TP yêu cầu phối hợp làm rõ vụ bé gái 8 tháng tuổi tại Đông Anh tử vong sau khi bị tiêm nhầm thuốc.

UBND TP Hà Nội có Văn bản số 345/UBND-NC gửi Giám đốc Công an thành phố và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về việc điều tra làm rõ việc tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Theo đó, trong những ngày vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về trường hợp cháu bé 8 tháng tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh chiều 15/1 và đã bị tiêm nhầm thuốc dẫn đến tử vong vào chiều 23/1.

Về sự việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo UBND TP Hà Nội theo quy định.

Sáng ngày 24/1, sau khi hoàn tất thủ tục pháp y, gia đình bé Nguyễn Hoàng Tr. đã đưa cháu về để tổ chức tang lễ. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã có mặt để chia sẻ cùng gia đình

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.