Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Đẩy trách nhiệm cho cấp trên là không được

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Về dự án chậm triển khai, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, chính quyền địa phương cần bày tỏ quan điểm rõ ràng, dự án nào cần hỗ trợ thì hỗ trợ, thu hồi thì quyết tâm thu hồi. "Đừng đá bóng lòng vòng. Đá trách nhiệm cho cấp trên là không được. Dũng cảm vì lợi ích chung. Các đồng chí có ý kiến thì thành phố sẽ ủng hộ", ông Thanh nói.

Chiều 16/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các ĐBQH thành phố (Đơn vị bầu cử số 10) tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh, Sóc Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Mê Linh, Sóc Sơn đề cập hàng loạt vấn đề như kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai; chính sách hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4; giải pháp tháo gỡ vướng mắc về giao đất dịch vụ...

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Đẩy trách nhiệm cho cấp trên là không được ảnh 1

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Về các dự án chậm triển khai, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, vấn đề này không chỉ Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội quan tâm mà vừa qua, đoàn giám sát của Quốc hội cũng đã chỉ ra Hà Nội chiếm khối lượng dự án đáng kể.

Theo ông Thanh, sáng 16/11, UBND thành phố đã họp, cho ý kiến liên quan vấn đề này. Tinh thần chung, UBND thành phố sẽ làm quyết liệt, có bài bản, trách nhiệm, trong đó sẽ phân loại dự án giao đầu mối cho các sở.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, sau 8 tháng năm 2022, đã thu hồi 25 dự án với diện tích đất khoảng 500ha. Khoảng 8- 9% tổng số đất của khoảng 400 dự án với diện tích 6.000ha. Chủ tịch Hà Nội khẳng định việc thu hồi 25 dự án là bước đầu rất quan trọng.

Thành phố cũng đã đề ra quyết tâm rất lớn trong việc xử lý dự án chậm triển khai và sẽ chia "sang cả 2 phía". Một là, Hà Nội quyết tâm ủng hộ cho nhà đầu tư nếu do điều kiện khách quan bị chậm. Theo đó, sẽ quyết tâm ủng hộ để dự án tiếp tục quay trở lại hoạt động, tiếp tục triển khai và đây là trách nhiệm của thành phố.

Hai là sẽ quyết tâm thu hồi dự án "lằng nhằng, không mặn mà" hoặc dự án mà nhà đầu tư có ý "đánh dấu để đấy". "Chúng ta phải quyết tâm thu hồi, thậm chí đối mặt, chấp nhận bị kiện cáo ra tòa. Nếu thực sự không làm thì chúng ta thu hồi, không có chuyện chúng ta nhân nhượng mãi được", ông Thanh nói.

Đề cập đến số lượng dự án trên địa bàn huyện Sóc Sơn, ông Thanh lưu ý địa phương cần rà soát, đánh giá kế hoạch đầu tư.

"Cái nào thuộc diện đáng quyết tâm hỗ trợ là hỗ trợ, đáng quyết tâm thu hồi thì bày tỏ quan điểm chứ đừng đá bóng lòng vòng, đá trách nhiệm cho cấp trên là không được. Dũng cảm vì lợi ích chung. Các đồng chí có ý kiến thì thành phố sẽ ủng hộ", ông Thanh nói.

Về việc chậm triển khai Dự án Quang Minh 2, Chủ tịch Hà Nội cho rằng cần quyết tâm báo cáo Thủ tướng thu hồi, không nên để tiếp tục như hiện tại. Sau khi thu hồi, cơ quan chuyên môn sẽ lựa chọn nhà đầu tư khác thông qua hình thức đấu thầu để phát triển công nghiệp. Riêng đối với Khu công nghiệp Quang Minh 1, Chủ tịch Hà Nội đề nghị phải quyết tâm chỉnh trang lại từ kiến trúc, hạ tầng.

"Mình phải thẳng thắn thừa nhận với cử tri của huyện chứ chúng ta cứ nói cho qua là không được. So sánh thì chắc chắn không bằng mấy Khu Công nghiệp Hải Phòng. Khu công nghiệp Hải Phòng quy hoạch đẹp lắm", ông Thanh thông tin.

MỚI - NÓNG