Chủ tịch CLB Tây Ban Nha bị người đại diện cầu thủ húc gãy mũi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, chủ tịch CLB Rayo Vallecano tố cáo bị người đại diện của tiền đạo De Tomas hành hung. Sự việc hy hữu diễn ra trong cuộc đàm phán chuyển nhượng diễn ra cách đây không lâu.
Chủ tịch CLB Tây Ban Nha bị người đại diện cầu thủ húc gãy mũi ảnh 1

CLB Rayo Vallecano đã tiến hành đàm phán với Ivan Garcia, người đại diện của tiền đạo De Tomas, để chiêu mộ chân sút người Tây Ban Nha này từ Espanyol trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Chủ tịch Rayo Vallecano, Raul Martin Presa, khẳng định ông đã bị người đại diện của De Tomas tấn công đến mức nhập viện.

Cụ thể, Ivan Garcia đã húc gãy mũi chủ tịch CLB Rayo Vallecano ngay trên bàn đàm phán. Hiện, chưa rõ nguyên nhân dẫn đến hành động bột phát này. Đội bóng Tây Ban Nha tuyên bố sẽ khiếu kiện Garcia.

"Đó là một cú húc đầu hoàn toàn bất ngờ. Đó là hành động của tội phạm, một hành động rất hèn nhát và một hành động vô cùng tồi tệ. Nếu hắn ta muốn đánh nhau thì cứ nói, tôi sẽ đánh", ông Raul Martin Presa cho biết. Vụ việc đang được cảnh sát giải quyết.

Dẫu vậy, sự việc này không ảnh hưởng nhiều lắm đến quyết tâm chiêu mộ De Tomas của Rayo Vallecano. Tiền đạo người Tây Ban Nha hiện vẫn đang phải ở lại Espanyol dù đã muốn rời đi ngay từ mùa hè. Được biết, CLB Rayo Vallecano sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng 10 triệu bảng Anh nếu muốn có sự phục vụ của cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

De Tomas là tiền đạo người Tây Ban Nha, sinh năm 1994. Cầu thủ này từng thi đấu ở Benfica trước khi khoác áo Espanyol và được định giá hơn 20 triệu bảng Anh. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, có thông tin cho rằng MU muốn chiêu mộ De Tomas để thay thế Ronaldo ở vị trí tiền đạo cắm.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.