Chủ quán karaoke cầm kiếm đâm chết nhân viên vì ghen

Quán karaoke Sơn Triệu, nơi xảy ra vụ án mạng
Quán karaoke Sơn Triệu, nơi xảy ra vụ án mạng
Công an huyện Kiến Thụy, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ giết người tại quán karaoke Gia Triệu (khu Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) vào tối 14/10.

Theo đó, khoảng 20 giờ 15 ngày 14/10, tại quán karaoke Gia Triệu, do mâu thuẫn Phạm Văn Thắng (SN 1981, chủ quán) đã dùng kiếm đâm Hoàng Văn Linh (SN 1987, nhân viên tại quán karaoke).

Linh được đưa đi cấp cứu và tử vong tại BV huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Đến 20 giờ 25 cùng ngày, Phạm Văn Thắng đã đến Công an huyện Kiến Thụy đầu thú.

Người thân hai bên cho biết Hoàng Văn Linh và Phạm Văn Thắng đã có lần va chạm trước đó. Thắng cho rằng Linh và vợ của mình có tư tình riêng nên ghen. Linh là người làm thuê cho Thắng nhưng khôi ngô và nhanh nhẹn nên được vợ Thắng tin tưởng.

Hiện Công an huyện Kiến Thụy đã tạm giữ Phạm Văn Thắng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG