Chủ nhân 'Tết của ế' bật mí ý tưởng ra đời ca khúc

TPO - Từng để lại nhiều dấu ấn ở Vietnam Idol 2012 với hình ảnh chàng trai thư sinh vừa ôm đàn vừa hát những ca khúc do mình sáng tác, sau một thời gian khá im ắng, Thanh Hưng bỗng quay trở lại showbiz Việt với hàng loạt hit đình đám.

Ca khúc “Tết của ế” do Thanh Hưng sáng tác, dù mới chỉ ra mắt 3 ngày nhưng đang “làm mưa làm gió” trên cộng đồng mạng và dự báo sẽ là ca khúc hot hit trong dịp Tết năm nay. Anh có thể nói thêm về ca khúc này?

Thật ra ý tưởng ca khúc này đến rất nhanh, xuất phát từ việc bạn bè cứ đến gần ngày Tết lại thi nhau than thở về ám ảnh mang tên “ế”, bản thân mình cũng chạnh lòng vì… đang ế (cười). Thế là ca từ cứ tự tuôn ra. Trước đó, tôi có ra bài “Đúng người đúng thời điểm”, nhanh chóng đạt 20 triệu lượt nghe trên Zingmp3 sau hơn 20 ngày ra mắt, nằm top 1 Zingchart. Thừa thắng xông lên, tôi có động lực để dịp tết này ra tiếp ca khúc “Tết của ế”. 

Chủ nhân 'Tết của ế' bật mí ý tưởng ra đời ca khúc ảnh 1 "Tết của ế" dự báo sẽ là ca khúc hot hit trong dịp Tết năm nay.

Năm qua, hit “Sai người sai thời điểm” cũng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, thu hút hơn 150 triệu lượt xem video lyric và vượt 4 triệu lượt xem trên MV chính thức, 180 triệu lượt nghe mp3. Anh nghĩ điều gì làm nên hiện tượng này?

Tôi nghĩ có lẽ do giai điệu dễ nghe, tâm trạng, ca từ và nội dung gần gũi, đúng với câu chuyện tình yêu buồn mà hầu hết ai cũng trải qua một lần trong đời. Khi một người đi bao năm lê thê mới tìm được một người để yêu thương, dành hết tình cảm, thế nhưng sau đó vì vô vàn lý do họ chia tay và có người yêu mới, “em thấy chúng ta không hợp mình chia tay nhé”… Câu chuyện tình yêu đó được nhiều người thấu cảm và thấy mình trong đó.

Nhìn lại năm 2018, Thanh Hưng có thực sự hài lòng?

Năm 2018 là một năm trở lại đầy khó khăn nhưng đáng nhớ, tôi có thể  tạm gọi là thành công, may mắn khi hit “Sai người sai thời điểm” nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng. Năm qua trở lại với âm nhạc, tôi cũng hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc “Một mình có sao đâu”, đây là ca khúc chủ đề cho album vừa phát hành. Trong MV cũng hội tụ dàn sao tên tuổi như: Danh hài Trường Giang, Anh Đức, NSUT Thành Lộc, ca sĩ Quang Linh, BB Trần , Hải Triều,… Ngoài ra, tôi còn hợp tác với Châu Khải Phong ca khúc “Bên nhau thật khó”, ca sĩ Khang Việt Anh ca khúc “Chẳng sao mà”…

Từng dừng chân tại Top 10 của Vietnam Idol 2012, nhưng sau đó anh im lặng một thời gian dài. Vì sao vậy?

Trong suốt quãng thời gian 6 năm, tôi không ra bất cứ một bài hát nào vì khi ấy một mình tự bơi trong giới giải trí, tội lại ít mối quan hệ, ít show diễn, ở trọ với mẹ nên rất khó khăn. Tôi tạm gác lại công việc ca hát, ra Hà Nội dạy học nhạc cho các bé mẫu giáo. Khoảng thời gian đầy mồ hôi, cay đắng, vất vả nhưng tôi luôn hy vọng sẽ có thời điểm thích hợp để quay trở lại với âm nhạc. Rồi điều gì đến cũng đến, tôi trốn nghề nhưng nghề lại tìm đến tôi, một người bạn thân quen biết nhiều nghệ sĩ sau khi nghe các ca khúc của tôi, đã ngỏ lời “Hưng viết cho tôi một bài để tôi gửi cho ca sĩ”. 

Chủ nhân 'Tết của ế' bật mí ý tưởng ra đời ca khúc ảnh 2 Top 10 Vietnam Idol 2012 đã trải qua nhiều biến cố, khó khăn trước khi quay trở lại với âm nhạc.

Sáng tác không nhiều, nhưng mỗi lần “sinh nở” lại thành hit. Anh có thể chia sẻ bí quyết?

Tôi cũng không có bí quyết gì cao siêu. Có lẽ, sự trải nghiệm cuộc sống tuổi thơ nghèo khó, vất vả, gia đình ly tán và hành trình đến với đam mê ca hát quá nhiều khó khăn, thử thách nên những câu hát tôi viết ra đã chạm được trái tim của trăm triệu người nghe. Tôi nghĩ bài hát phải có thông điệp, câu chuyện, phải hay, giai điệu bắt tai. Công chúng nghe nhạc bây giờ có gu, có độ hiểu biết về nhạc chứ không gà mờ. Tính tôi cũng không thích kiểu “ăn xổi” cho một sản phẩm giải trí. 

Xuất thân là ca sĩ nhưng dường như anh lại rất có duyên ở vai trò nhạc sĩ sáng tác. Vậy định hướng thời gian tới của anh là gì?

Tôi bắt đầu công việc sáng tác từ năm lớp 10. Sau này, khi học thanh nhạc ở trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, tôi vẫn tiếp tục sáng tác không ngừng. Những bài hát tôi lựa chọn biểu diễn tại Vietnam Idol 2012 cũng là các sáng tác mà tôi tâm đắc nhất suốt giai đoạn ấy. Hiện tại tôi cũng đã nhận được những sự tin tưởng đặt hàng ca khúc từ các ca sĩ đình đám. Tôi thấy mình hát tạm được, sáng tác cũng không đến nỗi nào nên tôi sẽ tận dụng hết khả năng của mình. Ca - nhạc sĩ là vai trò hiện tại mà tôi đang hướng đến. 

Chủ nhân 'Tết của ế' bật mí ý tưởng ra đời ca khúc ảnh 3 Thanh Hưng muốn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, vừa hát vừa sáng tác.

Showbiz là môi trường vô cùng khắc nghiệt, Hưng có tự tin mình sẽ làm được điều đó?

Yếu điểm lớn nhất của tôi có lẽ là… quá hiền lành và ngại giao tiếp. Tôi không thích những chốn lao xao, xô bồ, chỉ muốn được bình yên hát và sáng tác. Hồi mới bắt đầu đi hát, tôi nghĩ thế là đủ. Và tôi đã phải trả giá thấm thía. Showbiz càng khắc nghiệt yêu cầu nghệ sĩ càng phải mạnh mẽ hơn, liên tục thay đổi, phải có chất riêng, không bị trộn lẫn. Đó là lý do, tôi luôn nắn nót thật chỉn chu, để mỗi lần ra ca khúc là phải tạo hit.

Dự định của anh trong 2019 là gì?

2019 là một năm thử thách nữa của tôi để làm thế nào cho ra những bài hát chất lượng vượt khỏi cái bóng quá lớn của “Sai người sai thời điểm” và “Đúng người đúng thời điểm”. Đồng thời, tôi sẽ đẩy mạnh khả năng ca hát, học thêm vũ đạo, đa dạng phong cách hơn. 

Tết, với Thanh Hưng có nhiều cảm xúc?

Gia đình tôi vẫn đón tết kiểu truyền thống. Vào dịp Tết, tôi thường cùng mẹ và các thành viên trong gia đình tự gói bánh chưng, cùng hàng xóm thịt heo và chia nhau, năm nào tôi cũng tận dụng dịp này để trổ tài món giò heo với cả nhà. Đây là món tủ của tôi trong dịp Tết. Nhiều người trong họ hàng, làng xóm vẫn trêu tôi “đảm như gái”. 

Xin cảm ơn anh!

Model: Thanh Hưng

Photo: Tuấn Phan 

Stylist: Nguyễn Thu Hương

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.