Chồng cũ đòi tăng trợ cấp nuôi con vì Britney Spears kiếm bộn tiền

Britney Spears và Kevin Ferderline ly hôn từ năm 2007.
Britney Spears và Kevin Ferderline ly hôn từ năm 2007.
Kevin Ferderline muốn có thêm tiền chăm sóc con cái khi thấy Britney Spears kiếm bộn tiền nhờ show ở Las Vegas, Mỹ.

Theo Us Weekly, Mark Vincent Kaplan - luật sư của Kevin Ferderline - mới đây gửi một bức thư tới êkíp của Britney Spears, nêu lý do thân chủ của ông nên nhận được nhiều hơn con số 20.000 USD một tháng hiện tại.

Kevin Ferderline cho rằng thành công của Britney Spears với show diễn ở Las Vegas bốn năm qua một phần nhờ sự ủng hộ của các con. "Rõ ràng bọn trẻ là cả thế giới với Britney. Cô ấy tỏa sáng khi ở bên chúng", nguồn tin phía Kevin Ferderline nói trên Us Weekly. Rapper PopoZão muốn tăng tiền trợ cấp nuôi con vì "nhận ra mình đã phải hy sinh nhiều như thế nào".

Nguồn tin phía Britney Spears chia sẻ trên Us Weekly họ hy vọng đạt được thỏa thuận mà không cần phải ra tòa. "Britney sẽ không tham gia bất cứ cuộc thảo luận pháp luật nào liên quan đến yêu cầu tăng tiền trợ cấp. Cô ấy sẽ để bố mình - ông Jamie - và các luật sư giải quyết. Tuy nhiên, Jamie sẽ không đồng ý với những yêu cầu thái quá", người này tiết lộ.

Chồng cũ đòi tăng trợ cấp nuôi con vì Britney Spears kiếm bộn tiền ảnh 1 Britney Spears và 2 con trai

Britney Spears (36 tuổi) và cựu vũ công Kevin Ferderline (39 tuổi) kết hôn từ năm 2004 tới năm 2007. Họ có hai con - Preston (12 tuổi) và Jayden (11 tuổi). Năm 2008, vì những khủng hoảng cá nhân, Britney Spears mất quyền nuôi con và phải trợ cấp cho chồng cũ. Cô cũng bị bố giám sát công việc và hoạt động tài chính, theo quyết định từ tòa án.

Vài năm gần đây, Britney Spears ổn định lại cuộc sống và công việc. Cô có bốn năm biểu diễn thành công tại Las Vegas và show Britney: Piece of Me giúp ca sĩ thu về 137 triệu USD, theo Us Weekly. Ca sĩ 36 tuổi đang hẹn hò huấn luyện viên thể hình Sam Asghari (23 tuổi).

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.