Chống cát tặc, cuộc chiến chưa hồi kết

Những chiếc tàu hút cát vẫn nhộn nhịp tại ngã ba sông Hưng Yên-Thái Bình, Hà Nam. Ảnh: N.D.
Những chiếc tàu hút cát vẫn nhộn nhịp tại ngã ba sông Hưng Yên-Thái Bình, Hà Nam. Ảnh: N.D.
TP - Người dân cùng lực lượng chức năng vừa tiếp tục phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn trên sông Hồng, sông Luộc, thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu xác minh làm rõ.

Lập Tổ Xung kích chống “cát tặc”

Theo phản ánh của người dân xã Tân Hưng, TP Hưng Yên, Hưng Yên, khu vực ngã ba sông Thái Bình- Hưng Yên - Hà Nam, từ lâu đã trở thành điểm nóng về hoạt động khai thác cát trái phép. Tại đây thường xuyên xuất hiện từ 10 đến 20 tàu hoạt động khai thác cát. Lợi dụng khu vực ngã ba sông giáp ranh 3 tỉnh, các tàu hút cát trái phép vẫn thường xuyên ra, vào khai thác cát khiến đất canh tác của người dân ngày càng sạt lở nghiêm trọng. Trong vòng 2 năm trở lại đây, những vườn nhãn ven sông của người dân ở thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên bị lở sâu hàng chục mét.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Oanh, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở TM&MT Hưng Yên cho biết, ngày 31/8, Giám đốc Sở TN&MT Hưng Yên đã có Quyết định số 322 về việc thành lập Tổ Xung kích phòng chống hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (Tổ Xung kích) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, do ông Oanh làm tổ trưởng.

Tổ Xung kích có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra độc lập, phối hợp cùng công an tỉnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; Kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản không đúng quy định, lập biên bản theo nội dung kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (nếu có). Cũng theo Sở TN&MT Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh hiện có 11 doanh nghiệp được UBND tỉnh Hưng Yên cấp phép khai thác, nạo vét và thu hồi cát trên sông Hồng, sông Luộc. Tuy nhiên, tất cả các doanh nghiệp này chỉ được phép hoạt động vào ban ngày.

Bắt nhiều tàu “cát tặc”

Đến ngày 24/9, trên tuyến sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, Phòng CSGT Đường thủy, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép tại Km104. Đây là khu vực thường xuyên diễn ra nạn khai thác cát trái phép mà người dân cũng như chính quyền địa phương đã nhiều lần phản ánh.

Rạng sáng 11/10, ghi nhận của phóng viên cho thấy, có khoảng 13 tàu đang tiến hành hút cát từ sông Hồng gần khu vực cầu Hưng Hà đang xây dựng thuộc xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Một cán bộ Sở TN&MT cho biết thêm, trưa 11/10, các đơn vị đã kiểm tra và phát hiện 9 tàu hút cát trái phép tại địa phận xã Tân Hưng.

Để làm rõ thông tin trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Cty Cổ phần Việt Linh Hà Nội, đơn vị được cấp phép khai thác mỏ cát theo Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, Cty đã được cấp phép khai thác mỏ cát khoảng 9ha trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Tân Hưng, TP Hưng Yên từ năm 2013, thời hạn 5 năm, thời gian thi công từ 6h đến 18h hằng ngày. “Có hôm do máy hỏng phải sửa chữa nên kéo dài đến 7 giờ tối”, bà Phượng nói. Bà Phượng cũng thừa nhận 4 chiếc tàu cát bị bắt vào đêm 24/9 là của Cty và đưa ra lý do “hôm đó các tàu hút đã đăng ký của đơn vị bị hỏng nên phải thuê tàu bên ngoài vào để sử dụng nên bị lực lượng chức năng bắt giữ và xử phạt”.

 Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ

Liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng và sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu xác minh, chấn chỉnh. Cụ thể, ngày 4/10/2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký Công văn số 10527 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra xác minh làm rõ những nội dung thông tin phản ánh, nếu đúng phải kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tháng 3/2017, UBND tỉnh Hưng Yên đã chủ động cùng UBND các tỉnh Hà Nam, Thái Bình ký và ban hành Quy chế phối hợp quản lý hành chính và hoạt động khai thác khoáng sản trên các tuyến sông giáp ranh 3 tỉnh. Theo đó, các địa phương có thể phối hợp hoặc chủ động độc lập trong việc bắt giữ, truy đuổi phương tiện khai thác khoáng sản trái phép khu vực giáp ranh 3 tỉnh, không bị cản trở bởi địa bàn, ranh giới.

Đến ngày 24/9, trên tuyến sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, Phòng CSGT Đường thủy, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép tại Km104. Đây là khu vực thường xuyên diễn ra nạn khai thác cát trái phép mà người dân cũng như chính quyền địa phương đã nhiều lần phản ánh.

MỚI - NÓNG