Cho thôi việc hàng chục viên chức vì… tuyển sai

TP - Ngày 4/1, Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) Huế xác nhận, vừa quyết định chấm dứt hợp đồng giao kết lao động với 35 viên chức, nhằm khắc phục vi phạm về công tác tuyển dụng lao động trước đó theo kết luận của cơ quan chức năng.

Vừa qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiểm tra công tác tuyển dụng tại  Bệnh viện GTVT Huế, theo đó phát hiện và kết luận cơ sở y tế này sử dụng lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn nghiệp vụ vượt số lượng biên chế sự nghiệp của Bộ GTVT.

Tổng số viên chức tuyển vượt chỉ tiêu lên đến 35 người. Trong số này, có trường hợp là viên chức hợp đồng theo hình thức không thời hạn, còn lại đều từng làm việc từ 3 đến 10 năm tại bệnh viện. Việc tuyển dụng rồi sa thải, dù người lao động không vi phạm kỷ luật, khiến nhiều viên chức tại bệnh viện hoang mang, bức xúc.

Song song với quyết định buộc sa thải viên chức theo hình thức tuyển thẳng trước đây nhằm khắc phục sai phạm tuyển dụng, Bệnh viện GTVT Huế cũng vừa phát thông báo thi tuyển viên chức của 6 vị trí công tác, với số lượng 7 chỉ tiêu.

Theo lãnh đạo bệnh viện này, những người bị chấm dứt hợp đồng thời gian qua vẫn sẽ có cơ hội thi tuyển để tiếp tục công việc trước đây từng đảm trách.

MỚI - NÓNG