Chợ tết Cà Mau chuẩn bị đón giao thừa

TPO - Khoảng 16 giờ ngày 27/1 (nhằm chiều 30 tết), chợ nông sản- thực phẩm lớn nhất Cà Mau đã kết thúc, người dân làm vệ sinh khu chợ để chuẩn bị đón giao thừa.

Những quầy sạp cố định bán hoa quả, rau củ…dọc tuyến đường Phan Bội Châu, phường 7 (thành phố Cà Mau) gom hàng, dọn vệ sinh, chuẩn bị về nhà để đón tết. Ông Nguyễn Văn Dương, bán thực phẩm khô nói: “Tết năm nay, giá cả có tăng bình quân 10%, sức mua mạnh, hàng hóa không khan hiếm nhưng bán nhanh”.

Trước đó, Ban quản lý chợ nông sản Cà Mau cho phép thương hồ các tỉnh vùng ĐBSCL cặp bến, bán hoa quả, hoa tươi phục vụ tết. Chiều 30 tết, bến chợ nông sản chỉ còn một chiếc tàu chở hàng hóa còn neo đậu để bán hết hàng mới lui về.

Cùng thời điểm, chợ hoa kiểng- dưa hấu Quảng trường văn hóa Cà Mau nhộn nhịp. Các loại hoa kiểng, dưa hấu thưa thớt dần, giá cả ổn định. “Gía các loại hoa tăng hơn năm trước nhưng nguồn hàng vừa đủ, sẽ kết thúc trước giao thừa”- ông Lý Nam Bình bán hoa kiểng mùa tết nói.

Các gian hàng dưa hấu của bà con nông dân ở ngoại thành như xã Lý Văn Lâm, An Xuyên (thành phố Cà Mau), Tân Lộc (Thới Bình), xã Khánh Bình Tây (Trần Văn Thời)…cười rất tươi vì trúng mùa, bán được giá. Chiều 30 tết, dưa hấu loại nhỏ, dùng bửa cơm mấy ngày tết hạn giá 100 ngàn đồng 5 trái.

Chiều muộn, xe chở đoàn lân, trống đến sân khấu đón giao thừa đặt tại Quảng trường văn hóa Cà Mau. Ông Trần Hiếu Hùng, GĐ Sở VH- TT- DL Cà Mau nói: “Chương trình đón giao thừa chuẩn bị công phu, hy vọng phục vụ bà con đón giao thừa 2017”.

Chợ tết Cà Mau chuẩn bị đón giao thừa ảnh 1

Chợ nông sản phục vụ tết chiều ngày 30 tết.

Chợ tết Cà Mau chuẩn bị đón giao thừa ảnh 2

Đoàn tàu của thương hồ vùng ĐBSCL đã lui về quê đón giao thừa sớm.

Chợ tết Cà Mau chuẩn bị đón giao thừa ảnh 3

Dưa hấu hạ giá mỗi trái còn 20 ngàn đồng.

Chợ tết Cà Mau chuẩn bị đón giao thừa ảnh 4
Chợ tết Cà Mau chuẩn bị đón giao thừa ảnh 5

Chợ hoa kiểng thu hút người mua vào chiều 30 tết.

Chợ tết Cà Mau chuẩn bị đón giao thừa ảnh 6

Nhà nào cũng mua gốc mai cầu cho năm mới mai mắn.

MỚI - NÓNG