Chờ đợi gì ở chung kết Champions League 'toàn Anh'?

0:00 / 0:00
0:00
Chờ đợi gì ở chung kết Champions League 'toàn Anh'?
TPO - Bóng đá Anh đang trên đỉnh châu Âu với trận chung kết Champions League mùa giải năm nay trở thành cuộc "nội chiến" giữa hai đội bóng xứ sương mù Man City và Chelsea.

Đánh bại Real Madrid 2-0 ở bán kết lượt về Champions League 2020/2021 trên sân Stamford Bridge rạng sáng 6/5, HLV Tuchel cùng các cầu thủ Chelsea vào chung kết với tỷ số chung cuộc 3-1 (lượt đi hai đội hoà 1-1). Đây là lần thứ ba Chelsea lọt vào chung kết Champions League, sau năm 2008 và 2012 (giành chức vô địch).

Trong khi đó, Man City lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận cuối cùng ở giải đấu cấp CLB lớn nhất châu Âu. Hai đội sẽ tranh ngôi vương vào ngày 29/5, trên sân Ataturk Olympic ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trận chung kết toàn Anh giữa Man City - Chelsea sẽ là trận chung kết thứ 8 giữa các đội bóng cùng một quốc gia tại Champions League. Trong 8 trận này, có 3 lần là cuộc nội chiến giữa các câu lạc bộ đến từ nước Anh.

Lần đầu tiên vào năm 2008, khi Chelsea hoà M.U 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và nhận thất bại trên loạt sút luân lưu. Lần thứ hai là vào năm 2019, khi Liverpool đánh bại Tottenham 2-0 để đăng quang. Và lần này là cuộc đụng độ giữa Man City và Chelsea.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, hàng công của Man City là nỗi sợ hãi của nhiều đối thủ với Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne hay thậm chí cả Ilkay Gundogan thay phiên nhau trở thành mũi nhọn. Bên cạnh đó, đội chủ sân Etihad cũng tạo sự an tâm với hàng thủ vững chắc, chỉ với 4 bàn thua trong 12 trận đã đấu. Riêng vòng bảng, Man City chỉ nhận duy nhất một bàn thua.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Thomas Tuchel đã giúp Chelsea vượt qua khủng hoảng, "thay da đổi thịt" chỉ trong 99 ngày cầm quân. Chỉ bị đánh bại 2 lần kể từ khi chiến lược gia người Đức lên nắm quyền ngày 26/1, Chelsea đang bắt đầu gặt hái thành công khi lọt vào chung kết Champions League và FA Cup, giữ vững top 4 Ngoại hạng Anh.

Mùa giải năm nay, Chelsea thua Man City 1-3 ở giai đoạn một Ngoại hạng Anh, nhưng khi đó HLV Frank Lampard còn tại vị. Dưới thời HLV Tuchel, Chelsea loại Man City khỏi bán kết Cup FA. Vì thế, lần chạm trán giữa hai đội ở Champions League hứa hẹn sẽ rất kịch tính. Trước đó, Man City sẽ tiếp Chelsea ở vòng 35 Ngoại hạng Anh vào ngày 8/5.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.