Chỗ đỗ xe đắt nhất ở Hong Kong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mức giá cho một chỗ đỗ xe tại Hong Kong (Trung Quốc) đã lên mức kỷ lục với số tiền quy đổi lên tới 30,2 tỷ đồng.

Theo một nguồn tin ẩn danh của Bloomberg, hai công ty Wharf Holdings và Nan Fung Group đã bán một chỗ đỗ xe có giá lên tới 10,2 triệu HKD (khoảng 30,2 tỷ đồng) tại dự án chung cư cao cấp Mount Nicholson (Hong Kong). Mức giá này xô đổ kỷ lục trước đây của chỗ đỗ xe trong một tòa tháp văn phòng được thiết lập vào năm 2019.

Trả lời tờ Hong Kong Economic Times về vấn đề này, một đại diện của Wharf cho biết công ty chưa có thêm thông tin kinh doanh để trả lời.

Chỗ đỗ xe đắt nhất ở Hong Kong ảnh 1

Khu Peak đắt đỏ nhất ở Hong Kong.

Thị trường nhà cao cấp ở Hong King đã chứng kiến các giao dịch kỷ lục khi niềm tin của người mua quay trở lại. Một ngôi nhà trên khu The Peak, khu dân cư sang trọng ở Hong Kong nhìn ra thành phố, được cho thuê mỗi tháng với giá kỷ lục 1,6 triệu HKD (khoảng 4,7 tỷ đồng) vào hồi tháng năm vừa qua.

Mount Nicholson, cũng nằm trên khu The Peak, là một trong những dự án cao cấp mang tính biểu tượng nhất ở Hong Kong. Trước đây, một căn hộ trong đó cũng có giá đắt nhất châu Á trước khi bị "cướp đi" bởi dự án 21 Borrett Road của CK Asset Holding.

Theo Autoblog
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.