Chờ đại chiến quyền Anh Khabib- Mayweather

Mayweather nhận lời thách đấu từ nhà vô địch UFC hạng nhẹ Khabib
Mayweather nhận lời thách đấu từ nhà vô địch UFC hạng nhẹ Khabib
TP - Làng quyền Anh thế giới đang háo hức đón chờ trận đại chiến trong mơ khi “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather chấp nhận lời thách đấu từ nhà vô địch UFC hạng nhẹ Khabib Nurmagomedov.

Đánh bại Conor McGregor để giành đai vô địch UFC hạng nhẹ, tay đấm người Nga Khabib Nurmagomedov đã làm người hâm mộ nước nhà nức lòng. Thậm chí, Khabib cùng người cha của mình còn vinh dự được diện kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trên đà chiến thắng, Khabib đã gửi lời thách đấu tới “độc cô cầu bại” người Mỹ Floyd Mayweather. Trong một đoạn video ngắn, tay đấm 30 tuổi khiêu khích: “Tới đây Floyd, chúng ta hãy đọ sức ngay bây giờ. 27-0 (Khabib bất bại 27 trận) đấu với 50-0 (Mayweather toàn thắng 50 trận) và sau trận đấu này, sẽ chỉ còn một vị vua. Tất nhiên, vị vua đó sẽ là tôi. Tôi có thể quật ngã McGregor một cách dễ dàng nhưng Mayweather thì không”. Trước đó, Mayweather hồi tháng 8/2017 đánh bại McGregor sau 12 hiệp tại Las Vegas, trong khi Khabib chỉ cần 4 hiệp đã khiến “Gã điên” đo sàn.

Lời khiêu chiến của Khabib lập tức được Mayweather chấp thuận. Trên trang cá nhân của mình hôm qua, tay đấm người Mỹ tuyên bố: “Các đài CBS, Showtime và tòa MGM hãy sẵn sàng đi. Khabib vừa thách đấu tôi thông qua mạng xã hội của Leonard Ellerbe, đại diện truyền thông của Mayweather. Hãy làm Las Vegas trở nên vĩ đại thêm lần nữa”.

Dù cả hai bên đã đồng ý thượng đài so tài cao thấp, nhưng trận đấu khó có thể diễn ra sớm. Khabib ra điều kiện không đấu tại Las Vegas, trong khi Mayweather hẳn nhiên muốn thi đấu trên sân nhà có sự cổ vũ của người hâm mộ. Sở dĩ Khabib đưa ra điều kiện trên bởi anh đang bị Ủy ban Thể thao Nevada (NSAC) cấm thi đấu tạm thời tại Las Vegas.

Võ sĩ người Nga sau khi hạ knock-out McGregor bằng đòn siết cổ trong hiệp 4 tại sự kiện UFC 229, đã lao vào tấn công các thành viên của đội McGregor, sau khi hai bên buông những lời miệt thị về phía nhau. UFC cũng tuyên bố “treo” khoản thưởng 2 triệu USD của Khabib, để chờ phán quyết từ NSAC. Ngày 24/10 tới, NSAC sẽ triệu tập hội đồng để bỏ phiếu về án phạt đối với Khabib, dựa trên kết quả điều tra vụ việc. Nếu việc điều tra còn uẩn khúc hay chưa được làm rõ, NSAC sẽ tiếp tục gia hạn việc đình chỉ thi đấu của cả hai võ sỹ.

Hiện vẫn chưa rõ Khabib và Mayweather sẽ so tài theo luật quyền Anh hay MMA, nhưng với án cấm thi đấu ở UFC, nhiều khả năng Khabib không ngần ngại bước lên võ đài quyền Anh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.