Chính thức công bố thiệt hại vụ thảm nạn xe bồn ở Bình Phước

Vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng dầu và xe ba gác làm 6 người chết, 2 người bị thương.
Vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng dầu và xe ba gác làm 6 người chết, 2 người bị thương.
TPO - Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng dầu và xe ba gác làm 6 người chết, 2 người bị thương và 19 căn nhà bị cháy thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Bình Phước đã thông tin về vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng dầu và xe ba gác làm chết 6 người, 2 người bị thương và 19 căn nhà bị cháy, gây thiệt hại tài sản trên 10 tỷ đồng.

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho hay, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định nguyên nhân gây tai nạn giao thông là do tài xế Thạch Vân điều khiển xe bồn chở xăng dầu vượt quá tốc độ cho phép (khoảng 90/60km/h) và không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến va chạm với xe ba gác chở. Sau va chạm, xe bồn mất lái lao qua dải phân cách, lộn nhiều vòng, cà trên mặt đường phát cháy khiến cả xe và 19 căn nhà bị cháy.

Chính thức công bố thiệt hại vụ thảm nạn xe bồn ở Bình Phước ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn

“Hành vi của Thạch Vân đã vi phạm quy tắc giao thông đường bộ được quy định tại Điều 12 Luật Giao thông đường bộ. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án”, đại tá Mạnh nói.

Từ thảm nạn xe bồn gây thiệt hại lớn về người và tài sản, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước nhất là công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với loại hình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ. Xử lý và tiến hành tịch thu đối với phương tiện giao thông cơ giới đã hết niên hạn sử dụng.

Chính thức công bố thiệt hại vụ thảm nạn xe bồn ở Bình Phước ảnh 2 Chiếc xe bồn chở xăng dầu cháy trơ khung tại hiện trường

Liên quan đến vụ thảm nạn tại Bình Phước, luật sư cho biết khi xác định lỗi thuộc về tài xế xe bồn, nam tài xế này có thể bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Khoản 3, Điều 260 quy định, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Làm chết 03 người trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Chính thức công bố thiệt hại vụ thảm nạn xe bồn ở Bình Phước ảnh 3 19 căn nhà bị cháy sau tai nạn

Nam tài xế gây tai nạn làm chết 6 người nên có thể mức hình phạt được quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 260 BLHS: “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên”. Mức hình phạt của điều khoản này từ 7 – 15 năm tù giam.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 22/11 trên quốc lộ 13, đoạn thuộc ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vào thời điểm trên, xe bồn chở xăng - dầu chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Khi lưu thông đến đoạn thuộc ấp 3, xã Minh Hưng, xe bồn va chạm với xe ba gác chở nước đá rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện. Xe bồn sau đó bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Vụ việc đã khiến 19 ngôi nhà cháy, 6 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.