Chín năm chiếm nhà trái phép

Chín năm chiếm nhà trái phép
Lãnh đạo UBND TPHCM đã chỉ đạo trong thời gian 10 ngày, phải trục xuất người chiếm nhà người khác bất hợp pháp, nhưng đến nay đã gần 9 năm, chính quyền quận Bình Thạnh và các cơ quan liên quan vẫn chưa thực hiện.

Năm 2001, hai ông Nguyễn Viết Hùng và Dương Đức Trung (cùng ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM) mua được căn nhà số 405/12 (số khác là 405/12B) Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, sau khi Hội đồng Bán nhà ở TPHCM bán hóa giá căn nhà này. Căn nhà thuộc diện công sản chế độ cũ.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ngày 28-1-2002, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Vũ Hùng Việt đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho ông Hùng và ông Trung. Sau đó tháng 3-2002, khi căn nhà đang được hai ông sửa chữa trước khi dọn về ở, thì ông Huỳnh Quốc Dũng bẻ khóa vào chiếm dụng, với lý do ông Dũng có hộ khẩu tại nhà này.

Ngày 19-7-2002, Văn phòng Tiếp dân UBND TPHCM đã ký thông báo kết luận của UBND TPHCM, giao UBND quận Bình Thạnh và Công an quận trục xuất hộ ông Dũng ra khỏi căn nhà trên. Tuy nhiên, đến nay ông Dũng vẫn “cố thủ” trong căn nhà, trong khi chính quyền quận Bình Thạnh vẫn không giải quyết dứt điểm vụ việc.

Năm 2003, chúng tôi đã đến TAND quận Bình Thạnh nộp đơn khởi kiện đòi lại nhà. Gần 9 năm trôi qua, TAND quận chưa xử lý” - ông Hùng bức xúc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG