Chìm thuyền ngoài khơi Yemen, 70 người tử vong

Cứu hộ thuyền chìm. Ảnh minh họa.
Cứu hộ thuyền chìm. Ảnh minh họa.
TPO - Giới chức an ninh Yemen ngày 7/12 cho biết, ít nhất 70 người Ethiopia chết đuối khi một con thuyền chở người nhập cư trái phép tới Yemen, bị chìm trên Biển Đỏ do thời tiết xấu. 

Giới chức cơ quan an ninh tỉnh Taiz cho biết, con thuyền trên đã chìm hôm 6/12 do gặp gió lớn và biển động dữ dội ở khu vực ngoài khơi cảng al-Makha của Yemen.

70 người trên thuyền thiệt mạng đều là người Ethiopia.

Theo Reuters, những kẻ buôn người thường sử dụng những loại thuyền ọp ẹp để đưa những người nhập cư trái phép từ châu Phi tới Yemen, nơi được xem là cửa ngõ để tới những địa điểm giàu có ở khu vực Trung Đông như Saudi Arabia và Oman, cũng như Phương Tây.

Hàng chục ngàn người nhập cư đến từ châu Phi, Trung Đông chết đuối mỗi năm do di chuyển bằng những con thuyền không đảm bảo an toàn.

Hồi tháng ba, ít nhất 42 người nhập cư bất hợp pháp đến từ Châu Phi bị chết đuối ở vùng biển Ả-rập, ngoài khơi bờ biển phía nam của Yemen.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".