Chìm phà ở Quảng Nam: Lái phà lĩnh một năm tù

Chìm phà ở Quảng Nam: Lái phà lĩnh một năm tù
TP - Ngày 29 – 8, TAND huyện Núi Thành đưa ra xét xử sơ thẩm vụ chìm phà tại bến phà Tam Hải làm 1 người chết, gần 40 người thoát chết.

> Khởi tố vụ chìm phà ở Quảng Nam

Bùi Văn Thu trước vành móng ngựa
Bùi Văn Thu trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Núi Thành, bị cáo Bùi Văn Thu (1972, trú tại thôn Trung Bình, Tam Hải, Núi Thành), được giao lái phà khách QNa 0397.

Phà có giấy phép chỉ được chở 30 người, không được chở ô tô, do UBND xã Tam Hải quản lý, vận hành, khai thác vận chuyển khách tại bến phà Tam Hải – Tam Quang.

Vào khoảng 6 giờ 15 ngày 21-11-2011, ông Thu điều khiển phà vận chuyển khách đi từ Tam Hải, trên phà có 40 người, 17 xe máy, 5 xe đạp và 1 ô tô tải chở củi có trọng tải gần 3,5 tấn.

Khi phà rời bến khoảng 20 m, phần mũi phà có dấu hiệu bị vào nước, phải cập lại bến để nhân viên phục vụ sắp xếp lại phương tiện.

Sau đó, ông Thu tiếp tục điều khiển phà lưu hành sang hướng bờ Tam Quang. Khi phà còn cách bờ khoảng 150m, nước tràn vào phà từ phía mũi vào lòng phà và làm cho phà chìm dần.

Hậu quả vụ chìm phà làm chị Võ Thị Thiện Thẩm (1985, ở thôn 1, xã Tam Hải, đang mang thai khoảng 11 tuần) tử vong. Một ô tô, 16 xe máy và 5 xe đạp bị hỏng, 1 xe máy không vớt được, tổng thiệt hại tài sản gần 40 triệu đồng, riêng phà QNa - 0397 thiệt hại hơn 42 triệu đồng.

Tại phiên tòa, ông Thu thừa nhận dù biết phà đã quá đát nhưng vẫn chở quá số người quy định, cho ô tô lên phà để kiếm lời.

Tuy nhiên, ông Thu cũng cho rằng đã nhiều lần đề nghị UBND xã Tam Hải không cho phép phà chở ô tô, cấm ô tô nhưng UBND xã Tam Hải vẫn không thực hiện.

Trước đó, vào ngày 10-11-2011 ông Phan Như Tường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải đã viết cam kết: “Nếu phà khách gỗ có sự cố liên quan đến vận hành chở xe gạo, xe nước có tổng trọng tải không quá 3 tấn qua lại thì Chủ tịch UBND xã Tam Hải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tại phiên tòa, ông Tường cho rằng việc phà quá đát nhưng vẫn cho vận chuyển quá tải là do nhu cầu bức thiết của người dân địa phương về gạo và lương thực dẫn đến việc thuyền trưởng cho phép xe chở củi lên tàu.

Sau khi nghị án, TAND huyện Núi Thành tuyên phạt lái phà Bùi Văn Thu 12 tháng tù giam về tội: “Vi phạm quy định về phương tiện giao thông đường thủy” theo khoản 1 điều 212 Bộ luật hình sự.

Tòa cũng tuyên buộc UBND xã Tam Hải và Bùi Văn Thu tiếp tục bồi thường các khoản chi phí cho gia đình chị Thẩm và các bị hại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG