Chiều mai Quảng Nam họp báo vụ đại biểu HĐND bị tố đánh nhân viên sân golf

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ tổ chức họp báo để thông tin chính thức liên quan việc đại biểu HĐND tỉnh bị tố đánh nữ nhân viên sân golf nhập viện.
Chiều mai Quảng Nam họp báo vụ đại biểu HĐND bị tố đánh nhân viên sân golf ảnh 1

Chị L. nhập viện cấp cứu sau cú đánh của ông D.

Thông tin trên được ông Nguyễn Công Thanh - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - xác nhận tối nay (12/12).

Theo ông Thanh, cuộc họp báo sẽ diễn ra vào 15h chiều 13/12 để trả lời báo chí những thông tin liên quan vụ việc ông N.V.D (là đại biểu HĐND tỉnh) bị tố đánh nữ nhân viên sân golf nhập viện.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 6/12, một nhóm khách đến chơi ở một sân golf tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Chị N.A.L. là người phục vụ nhóm khách này.

Trong lúc chơi, do bất đồng với chị L. trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố, ông N.V.D. được cho là đã dùng gậy golf đánh vào người chị L. Nữ nhân viên này sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Vụ việc gây bức xúc dư luận. Nhiều CLB golf đăng thông báo lên án hành động của ông D, đồng thời kêu gọi tẩy chay golfer này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.