'Chiến tướng' Arsneal hồi phục kịp đại chiến với Man City

Alexis Sanchez có thể dự cuộc đại chiến Arsenal – Man City.
Alexis Sanchez có thể dự cuộc đại chiến Arsenal – Man City.
TPO - Quá trình hồi phục chấn thương của Alexis Sanchez diễn ra rất lạc quan. Theo xác nhận của HLV Arsene Wenger, tiền đạo người Chile này sẽ kịp trở lại ở cuộc đại chiến giữa Arsenal và Man City vào rạng sáng ngày 22/12 tới.
Ở trận Arsenal bị Norwich City cầm hòa 1-1 cuối tháng 11 vừa qua, Alexis Sanchez chỉ chơi được 60 phút vì bị chấn thương gân khoeo. Ngay sau trận đấu, tiền đạo người Chile này đã phải tới phòng y tế để kiểm tra mức độ nặng nhẹ. Các bác sĩ xác nhận, Alexis Sanchez bị tổn thương vùng dây chằng bắp chân và phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần.
Thời gian qua, Alexis Sanchez rất chăm chỉ tập hồi phục và mọi thứ diễn tiến rất lạc quan. Theo tiết lộ từ HLV Arsene Wenger, cựu ngôi sao Barcelona đã có thể tập nhẹ trở lại và sẵn sàng tái xuất ở cuộc đại chiến giữa Arsenal và Man City vào rạng sáng ngày 22/12 tới.
"Cậu ấy trở lại vào Chủ nhật và sẽ bắt đầu tham gia tập luyện vào 9 giờ 30 sáng thứ Hai tới. Cậu ấy đang bắt đầu chạy trở lại rồi. Tôi cho phép cậu ấy về Chile để điều trị với đội ngũ y tế của đội tuyển và cậu ấy sẽ có mặt vào tuần tới. Cậu ấy có thể chưa sẵn sàng lắm cho trận gặp Manchester City nhưng với Alexis, không gì là không thể", HLV Wenger cho hay.
Mùa này, Alexis Sanchez là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất của Arsenal. Từ đầu mùa, anh đã ra sân 18 trận và ghi 9 bàn thắng, đồng thời có 4 đường kiến tạo thành bàn. Nhiều thời điểm, ngay cả khi Alexis Sanchez bị đau nhẹ, HLV Wenger cũng không dám để anh nghỉ ngơi. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tiền đạo này dính chấn thương hồi cuối tháng 11.
Chuyển sang bên phía Man City, đội bóng chủ sân The Etihad cũng đang sẵn sàng đón chào trụ cột hàng đầu Sergio Aguero trở lại. Chân sút người Argentina trước đó dính chấn thương sau một pha tranh bóng với Shane Long của Southampton vào cuối tháng 11 và nghỉ thi đấu đến nay.
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.