Arsenal lên ngôi đầu, Petr Cech đi vào lịch sử

Cech đi vào lịch sử Premier League.
Cech đi vào lịch sử Premier League.
TPO - Làm khách tới sân Villa Park của Aston Villa, Arsenal đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 để leo lên ngôi đầu bảng. Riêng với cá nhân Petr Cech, niềm vui như nhân đôi khi anh cân bằng kỷ lục 169 trận giữ sạch lưới ở Premier League của David James.
Tối qua, Arsenal có chuyến làm khách tới Villa Park của Aston Villa. Trong bối cảnh mà Leicester City sẽ có trận đấu muộn với nhà ĐKVĐ Chelsea, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Arsene Wenger leo lên ngôi nhất bảng. Mọi thứ diễn ra thuận lợi khi Olivier Giroud và Aaron Ramsey lần lượt ghi bàn để giúp đội khách có chiến thắng chung cuộc 2-0.
Riêng với cá nhân thủ thành Petr Cech, niềm vui như nhân đôi. Không chỉ giúp Arsenal có lại cảm giác đứng trên đỉnh Premier League, thủ thành người CH Czech còn cán mốc 169 trận giữ sạch lưới tại đấu trường Premier League, tức san bằng kỷ lục của cựu thủ môn David James. Đáng chú ý, Cech chỉ cần 349 trận ra sân để đi vào lịch sử Premier League. Trong khi đó, David James phải mất tới 572 trận.
Trong 169 trận giữ sạch lưới của Cech, có 162 lần được anh thực hiện trong màu áo Chelsea (góp công mang về 4 chức vô địch Premier League cho CLB) và 7 lần trong màu áo Arsenal ở mùa giải này. Riêng ở trận đấu với Aston Villa, Cech đã có ít nhất 3 lần cứu thua cho đội khách, giúp các cầu thủ đến từ London thi đấu từ tin hơn trước một chủ nhà khát điểm.
Cũng ở trận đấu với Aston Villa, Giroud đã cán mốc 50 bàn thắng tại Premier League. Pha lập công của tiền đạo người Pháp đến từ pha thực hiện thành công quả penalty. Giữa tuần qua, Giroud đã lập hat-trick để giúp Arsenal đại thắng 3-0 trước Olympiakos, qua đó lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào chơi vòng knock-out Champions League.
Ngoài ra, Giroud cũng khiến những ai chỉ trích anh là “chân gỗ” phải câm nín khi ghi bàn trong cả 9 chuyến làm khách gần nhất của Arsenal. Một thành tích mà không phải tiền đạo nào cũng có được. Với sự xuất sắc của Giroud và Cech, HLV Wenger có lý do để tin rằng, “Pháo thủ” sẽ giải cơn khát vô địch Premier League vào cuối mùa giải năm nay.
MỚI - NÓNG