Chiến hạm Việt Nam thăm Hàn Quốc, duyệt đội hình trên biển

Tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo cập quân cảng Jeju hôm 10/10. Ảnh: Báo Hải quân.
Tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo cập quân cảng Jeju hôm 10/10. Ảnh: Báo Hải quân.
Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo tới đảo Jeju, Hàn Quốc để tham gia duyệt đội hình cùng tàu chiến từ 13 quốc gia.

Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và đoàn công tác Việt Nam hôm qua cập cảng tại căn cứ hải quân Jeju, phía nam Hàn Quốc. Lễ đón tàu được tổ chức tại cảng với sự có mặt của đại diện các lực lượng vũ trang, đội quân nhạc hải quân và đội quân nhạc truyền thống Hàn Quốc, theo Báo Hải quân.

Chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo sẽ tham gia lễ duyệt đội hình hải quân ngoài khơi đảo Jeju vào chiều nay. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng tư lệnh hải quân của 20 quốc gia sẽ xuất hiện tại sự kiện này.

Cuộc duyệt đội hình hải quân trên biển diễn ra từ ngày 10/10 tới 15/10 ngoài khơi đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc, với sự góp mặt của tàu chiến từ 13 quốc gia.

Chuyến thăm Nhật Bản và dự lễ duyệt đội hình hải quân ở Hàn Quốc nằm trong hải trình 9.300 km của tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo, là chuyến đi biển xa nhất và tham gia nhiều hoạt động nhất của tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam từ trước tới nay.

Chiến hạm Việt Nam thăm Hàn Quốc, duyệt đội hình trên biển ảnh 1 Lễ đón tiếp tàu hộ vệ Việt Nam tại quân cảng Jeju hôm 10/10. Ảnh: Báo Hải quân.

Sau khi tới Nhật Bản và Hàn Quốc, tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo sẽ ghé thăm Trung Quốc. Ngoài các hoạt động giao lưu đối ngoại, chuyến đi cũng giúp đánh giá năng lực chỉ huy hiệp đồng, trình độ thao tác làm chủ vũ khí và trang bị kỹ thuật của Hải quân Việt Nam.

015 Trần Hưng Đạo cùng 016 Quang Trung là hai tàu hộ vệ tên lửa Đề án 11661E "Gepard" được đưa vào biên chế Lữ đoàn 162, Hải quân Nhân dân Việt Nam từ tháng 2/2018. Tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại, do Nga sản xuất theo hợp đồng ký kết với Hải quân Việt Nam, nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Tàu hộ vệ lớp Gepard của Việt Nam được ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình, kết hợp giữa thân vỏ góc cạnh và sơn hấp thụ sóng radar, nhằm hạn chế tối đa diện tích phản xạ radar trước các hệ thống trinh sát của đối phương. Tàu cũng được trang bị các hệ thống gây nhiễu, tác chiến điện tử hiện đại.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG