Chiếm dụng tiền của dân, Trưởng thôn lãnh 8 năm tù

Thôn Phong Hậu nơi bà con nhân dân bị Phan Văn Khương lừa, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Dân Trí
Thôn Phong Hậu nơi bà con nhân dân bị Phan Văn Khương lừa, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Dân Trí
TP - Ngày 28/3, sau ba ngày xét xử sơ thẩm, TAND huyện Phú Hòa (Phú Yên) tuyên phạt Phan Văn Khương (47 tuổi, nguyên trưởng thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, Phú Hòa) 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong hai năm 2011-2012, trưởng thôn Khương được phân công làm tổ trưởng tổ vay vốn thôn Phong Hậu của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện Phú Hòa, đã lợi dụng sự tín nhiệm của người dân chiếm dụng hơn 346 triệu đồng tiền gốc và lãi vay của 46 hộ dân.

Ngoài ra, Khương còn mượn tiền, vàng của 34 hộ dân với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền “mượn tạm” này được tách riêng và xử trong một vụ án dân sự khác.

MỚI - NÓNG