Chiếm đoạt tiền tỉ của cửa hàng xăng dầu sang Campuchia đánh bạc

TPO - Bản thân là cửa hàng Trưởng nhưng bị cáo không nộp lại tiền bán hàng mỗi ngày cho công ty, mà giữ lại để mang sang Campuchia đánh bạc. Nhằm tránh bị phát hiện, bị cáo còn làm báo cáo số liệu kinh doanh, báo cáo công nợ phải thu của khách hàng cao hơn so với thực tế hòng che giấu hành vi của mình.

Ngày 30/9, TAND tỉnh Anh Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Phước (48 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2009, Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Cửa hàng Trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Đốc, trực thuộc Công ty xăng dầu An Giang. Trong thời gian làm quản lý cửa hàng, bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình giữ lại tiền bán hàng thu được trong ngày, mỗi lần từ 20 triệu đến 50 triệu đồng tiều xài cá nhân, mà không nộp về Công ty.

Chiếm đoạt tiền tỉ của cửa hàng xăng dầu sang Campuchia đánh bạc ảnh 1 Bị cáo Phước tại phiên tòa.

Với thủ đoạn báo cáo số liệu kinh doanh, báo cáo công nợ phải thu của khách hàng cao hơn so với thực tế, tính từ ngày 1/1/2013 đến đầu tháng 3/2013, Phước đã chiếm đoạt của Công ty xăng dầu An Giang số tiền trên 1,69 tỷ đồng, rồi mang sang Campuchia đánh bạc thua hết.

Đến ngày 5/3/2019, Công ty xăng dầu An Giang kiểm tra đột xuất Cửa hàng xăng dầu Châu Đốc về việc nhập, xuất bán xăng, dầu, nhớt các loại và nộp tiền tại thì phát hiện Phước chiếm đoạt số tiền trên. Sau đó, Công ty đã ra Quyết định tạm đình chỉ công việc đối với Phước và có văn bản kiến nghị khởi tố.

Sợ tội, bị cáo đã bỏ trốn sang Campuchia và bị bắt theo Quyết định truy nã.

Kết thúc phiên tòa, HDXX đã tuyên phạt bị cáo Phước 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Đồng thời, buộc bị cáo trả lại cho Công ty xăng dầu An Giang số tiền đã chiếm đoạt.

MỚI - NÓNG