Chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh tài chính

Ông Tạ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc KBNN phát biểu, trao đổi tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác
Ông Tạ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc KBNN phát biểu, trao đổi tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác
Sáng ngày 18/2/2020, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN), Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với ông Larry McDonald, Phó Trợ lý Bộ trưởng, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, trong khuôn khổ triển khai thực hiện chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa KBNN Việt Nam và Văn phòng Hỗ trợ Kỹ thuật - Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (OTA).

Cùng tham dự buổi tiếp đón giữa KBNN Việt Nam với Đoàn công tác Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Về phía KBNN có bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc KBNN và đại diện lãnh đạo cùng cán bộ các đơn vị: Cục Quản lý Ngân quỹ; Cục Kế toán nhà nước; Vụ Kiểm soát chi; Vụ Tổng hợp pháp chế; Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc KBNN Việt Nam.

Chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa OTA và KBNN Việt Nam được ký kết tháng 5/2019, theo đó, nội dung hợp tác tập trung vào lĩnh vực cải cách, nâng cao chất lượng Quản lý Tài chính Công, cụ thể: Quy trình và thủ tục cải thiện quản lý thanh khoản; các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiếu hụt ngân quỹ thông qua phát hành nợ và đầu tư ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi trong khuôn khổ của quy trình quản lý cân bằng ngân quỹ mục tiêu trong đó bao gồm các nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp; hỗ trợ xây dựng chính sách đầu tư, quản lý ngân quỹ cũng như các công cụ điện tử hỗ trợ việc thực thi... và cải cách nâng cao hiệu quả của mục lục ngân sách; báo cáo quyết toán; báo cáo tài chính hợp nhất; quy trình và thủ tục kiểm soát chi NSNN...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam, Tạ Anh Tuấn chào mừng ông Larry McDonald cùng các thành viên đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với KBNN Việt nam. Giới thiệu thành phần tiếp và làm việc, Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam mong muốn đoàn công tác tiếp tục hỗ trợ KBNN Việt Nam có được nhiều hơn nữa những kinh nghiệm thiết thực hiệu quả từ chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật.

Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam cũng giới thiệu với đoàn công tác những thành tựu của Chính phủ, Bộ Tài chính nói chung và đóng góp của hệ thống KBNN nói riêng trong việc giữ vững ổn định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ số phát triển ổn định, lạm phát thấp, tỷ lệ nợ công giảm...

Về các mục tiêu chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN cơ bản đã hoàn thành. Bên cạnh đó, KBNN Việt Nam đã hoàn thành xây dựng dự thảo chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2030 gắn với những mục tiêu cụ thể, vai trò phát triển lớn hơn không chỉ đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi nội tại của đất nước mà còn đáp ứng được với các yêu cầu của thông lệ quốc tế nhằm ngày càng minh bạch và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý tài chính công và đây cũng là yêu cầu của Chính phủ, các nhà đầu tư nước ngoài làm cơ sở để đánh giá sự minh bạch cũng như nâng tầm độ tín nhiệm quốc gia theo đúng định hướng, mục tiêu phát triển mà Đảng, Nhà nước. Ông Tạ Anh Tuấn cũng nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác cải cách gắn với hiện đại hóa công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý và minh bạch công tác quản lý tài chính công, từ đó có những công cụ phân tích đánh giá rủi ro và phòng ngừa được rủi ro. Đồng thời chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong việc thực hiện Luật An ninh mạng, đảm bảo an toàn thông tin nói chung, an ninh tài chính lĩnh vực kho bạc nói riêng và mong muốn được học tập kinh nghiệm của Hoa kỳ về lĩnh vực này.

Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam cũng gửi lời cám ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã hỗ trợ chương trình hợp tác thông qua các công tác hậu cần cho các tư vấn OTA như hỗ trợ đi lại, bố trí biên phiên dịch toàn thời gian trong các đợt làm việc, liên hệ, kết nối trao đổi với các đối tác phát triển khác như WB, IMF…

Chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh tài chính ảnh 1 Ông Larry McDonald, Phó Trợ lý Bộ trưởng, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

Thay mặt Đoàn công tác, ông Larry McDonald, Phó Trợ lý Bộ trưởng, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cám ơn sự tiếp đón chân thành, chu đáo của KBNN Việt Nam với đoàn công tác. Ông đã được báo cáo về kết quả của các đợt làm việc trước đó giữa hai bên trong năm 2019 và ghi nhận sự phối hợp có trách nhiệm và hiệu quả của KBNN Việt Nam với hiệu xuất làm việc cao, chuyên nghiệp và trách nhiệm cũng như việc làm chủ được các hoạt động nghiệp vụ của KBNN.

Ông Larry McDonald đánh giá cao vai trò vị thế của KBNN Việt Nam, đồng thời đề xuất KBNN Việt Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm, thế mạnh cho các nước trong và ngoài khu vực. Ông nhất trí với quan điểm của Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam trong việc định hướng cải cách gắn với hiện đại hóa công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý và minh bạch công tác quản lý tài chính công, chú trọng đảm bảo An toàn thông tin, an ninh tài chính. Đây cũng là lĩnh vực quan trọng luôn được ưu tiên cập nhật, học tập của tất cả các quốc gia trên thế giới trong xu thế hội nhập và phát triển toàn cầu.

Các hoạt động hợp tác hỗ trợ kỹ thuật diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra; các chuyên gia tư vấn có bề dày kinh nghiệm trong quản lý tài chính công, kế toán Nhà nước và hiểu biết về các thông lệ, xu hướng cải cách trên thế giới đã chia sẻ cũng như đề xuất các khuyến nghị trong các buổi làm việc giữa hai bên sẽ là những kinh nghiệm thiết thực hữu ích giúp KBNN Việt Nam có được những công cụ hỗ trợ nghiệp vụ hiệu quả nhất để lựa chọn vận dụng triển khai phù hợp theo hướng an toàn, hiệu lực, hiệu quả... đáp ứng được yêu cầu, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Tại buổi làm việc KBNN Việt Nam và OTA đã thống nhất các nội dung chương trình, kế hoạch công tác trong năm 2020./.

Chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh tài chính ảnh 2 Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam tặng bức tranh Chùa Một Cột - Biểu tượng văn hóa Việt Nam cho ông Larry McDonald
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.