Chỉ huy cấp cao Taliban ở Pakistan bị bắt

Chỉ huy cấp cao Taliban ở Pakistan bị bắt
Một lãnh đạo cấp cao của Taliban ở Pakistan đã bị các lực lượng Mỹ bắt sống trong một chiến dịch quân sự, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm 11/10 cho biết.

Chỉ huy cấp cao Taliban ở Pakistan bị bắt

Một lãnh đạo cấp cao của Taliban ở Pakistan đã bị các lực lượng Mỹ bắt sống trong một chiến dịch quân sự, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm 11/10 cho biết.

Latif Mehsud (Ảnh: AP)
Latif Mehsud (Ảnh: AP).
 

Tổ chức Taliban tại Pakistan, còn được biết tới với cái tên Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), hôm thứ Sáu xác nhận rằng phó chỉ huy, Latif Mehsud, đã bị bắt tại tỉnh Khost của Pakistan cách đây bốn ngày, nhưng họ chỉ được biết tin về vụ bắt giữ vào hôm thứ Năm, một nguồn tin bên trong tổ chức khủng bố cho biết.

Mehsud, 32 tuổi, tới từ Sararogha ở Nam Waziristan, là một kẻ thân tín của thủ lĩnh TTP Hakimullah Mehsud, và tổ chức tất cả các cuộc gặp gỡ với phóng viên cũng như những người khác với tư cách là người đứng đầu.

TTP có liên hệ với nỗ lực đánh bom thất bại tại Quảng trường Thời đại, New York vào năm 2010, Marie Harf, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

"Tôi không có thêm chi tiết về chiến dịch để chia sẻ lúc này," Harf nói về vụ bắt giữ Mehsud vào hôm thứ Sáu. "TTP cũng chịu trách nhiệm về những vụ tấn công các nhà ngoại giao của chúng tôi tại Pakistan và những vụ công kích cướp đi sinh mạng của vô số công dân Pakistan."

Theo Sầm Hoa
CNN, Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG