Chi 1.547 tỷ đồng mở rộng sân bay Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
Hiện sân bay Điện Biên chỉ đón được máy bay ATR72 và tương đương. Ảnh minh hoạ.
Hiện sân bay Điện Biên chỉ đón được máy bay ATR72 và tương đương. Ảnh minh hoạ.
TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên để có thể đón được tàu bay A320/321.

Theo đó, Thủ tướng giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện đầu tư mở rộng sân bay Điện Biên, với tổng vốn đầu tư 1.547 tỷ đồng bằng vốn tự có của doanh nghiệp. Dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Dự án mở rộng sân bay Điện Biên với mục tiêu đưa công suất sân bay lên 500.000 hành khách/năm, mở rộng đường băng và đường lăn nhằm khai thác được máy bay Airbus A320, A321 và tương đương, thay vì chỉ đón được máy bay ATR72 như hiện nay.

Theo phương án đề xuất trước đó của ACV, trước mắt chỉ đầu tư mới đường cất hạ cánh với kích thước 2400 x 45m, sân quay 2 đầu đường băng, kết cấu bê tông xi măng, bảo đảm khai thác máy bay A320/A321 hoặc tương đương.

Sân đỗ máy bay sẽ được xây dựng đảm bảo 1 vị trí đỗ ATR72 và 2 vị trí đỗ A320/A321. Tại khu hàng không dân dụng, trước mắt chỉ cải tạo, mở rộng, tận dụng nhà ga hiện hữu mà chưa xây mới.

Trên cơ sở quy mô dự kiến đầu tư (tính đồng bộ cả đường lăn, sân đỗ ô tô, hệ thống dẫn đường…), tư vấn lập sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 1.539 tỷ đồng (chưa tính chi phí giải phóng mặt bằng). Trong đó, chi phí đầu tư khu bay gần 1.000 tỷ đồng, khu hàng không dân dụng hơn 256 tỷ đồng. Số còn lại là chi phí dự phòng.

MỚI - NÓNG