Chelsea thoát phạt đền gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
Chelsea thoát phạt đền gây tranh cãi
TPO - Chiến thắng của Chelsea trước Atletico Madrid  kém phần thuyết phục khi họ thoát được một quả phạt đền trông thấy ở giữa hiệp một, khi tỉ số trận đấu vẫn là 0-0.

Rạng sáng nay, Chelsea đã đánh bại Atletico Madrid 2-0 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó giành vé vào tứ kết lần đầu tiên sau 7 năm. Hai cầu thủ lập công cho Chelsea là Ziyech và Emerson.

Đội bóng áo xanh tiếp tục bay cao cùng tân HLV Thomas Tuchel và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tuy nhiên, chiến thắng của họ vẫn có vết gợn vì tình huống gây tranh cãi ở phút 26.

Trong một pha bóng bình thường, Cesar Azpilicueta chuyền về thiếu lực và bị bị Yannick Carrasco bắt bài. Ngôi sao của Atletico Madrid nhanh chóng vượt lên để chiếm lợi thế và có cơ hội lớn đối mặt với thủ môn Edouard Mendy. Tuy vậy, Carrasco chưa kịp chạm bóng đã bị Azpilicueta kéo ngã.

Chelsea thoát phạt đền gây tranh cãi ảnh 1 Carrasco có cơ hội lớn ghi bàn nếu không ngã.
Pha quay chậm cho thấy Azpilicueta đã có tác động với Carrasco, nhưng trọng tài chính Daniele Orsato cho rằng tác động này không đủ khiến ngôi sao người Bỉ ngã ra như vậy. Đáng chú ý, VAR sau khi xem lại nhiều góc quay và ở các tốc độ khác nhau cũng đồng tình với Orsato, giúp Chelsea thoát một quả phạt đền trông thấy. Tình huống này gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Atletico xứng đáng được hưởng phạt đền, và Azpilicueta thậm chí có thể bị đuổi khỏi sân vì ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối thủ. Tuy vậy, cũng có không ít người tin tưởng trọng tài Orsato đã đúng và chỉ trích Carrasco ngã quá sớm thay vì cố gắng đi bóng ghi bàn. Sau trận đấu, HLV Atletico Madrid - Simeone đã từ chối bình luận về pha bóng này. Theo ông, Atletico đã thua vì Chelsea chơi tốt hơn trong suốt trận đấu.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.