Chelsea thắng kịch tính trước Newcastle

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chelsea vượt qua Newcastle trong loạt đá luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.
Chelsea thắng kịch tính trước Newcastle ảnh 1

Tiếp đón Newcastle trên sân nhà Stamford Bridge, HLV Mauricio Pochettino tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trụ cột. Trong khi đó, HLV Eddie Howe quyết định xoay tua nhiều vị trí, cơn bão chấn thương khiến "Chích chòe" không có được lực lượng tốt nhất cho trận đấu này. Chelsea chơi lấn lướt ngay từ đầu trận đầu nhờ lợi thế sân nhà, "The Blues" suýt chút nữa mở tỷ số ở ngay phút thứ 7, Conor Gallagher khống chế bóng gọn gàng rồi tung cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đập trúng xà ngang.

Phút 16, pha xử lý bóng lóng ngóng của trung vệ Badiashile tạo điều kiện cho chân sút Callum Wilson dứt điểm làm tung lưới Petrovic. Bị dội gáo nước lạnh, Chelsea liên tiếp tổ chức những pha hãm thành và họ đã ở rất gần với bàn thắng san bằng tỷ số. Phút 27, Sterling và Caicedo có pha phối hợp khiến hàng thủ Newcastle bị bất ngờ, đáng tiếc là cú dứt điểm ở cự li gần của Sterling lại không trúng đích. Thống kê trong hiệp 1 cho thấy Chelsea giữ bóng tới 76% nhưng lại không thể ghi được bàn thắng, đội chủ nhà tỏ ra khá vô duyên trước khung thành của đối thủ, dứt điểm 8 lần nhưng chỉ có 1 lần bóng đi trúng đích.

Newcastle chơi phòng ngự trong hiệp 2, lối chơi này của "Chích chòe" khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 54, Jackson xoay người dứt điểm trong khung thành nhưng bóng tiếp tục không đi trúng khung thành Newcastle. Chỉ 1 phút sau, Sterling có mặt bên cánh phải rồi tung cú sút chéo góc, lần này Dubravka đã đổ người cứu thua cho "Chích chòe".

Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Chelsea được đền đáp bằng pha lập công của Mudryk ở phút 90+2. Hậu vệ Trippier phá bóng thiếu dứt khoát, Mudryk lao vào dứt điểm cận thành khiến thủ thành Dubravka đứng chôn chân. Hai bên phải bước vào loạt luân lưu đầy căng thẳng sau khi hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

"The Blues" thể hiện bản lĩnh vững vàng trên chấm luân lưu, 4 cầu thủ của Chelsea gồm Palmer, Gallagher, Mudryk và Nkunku đều thực hiện thành công 4 lượt sút. Trong khi đó, Matt Richie và Trippier bên phía Newcastle thực hiện không thành công. Với kết quả này, Chelsea lọt vào vòng bán kết cúp Liên đoàn Anh.

Ở các trận đấu cùng giờ, Everton đã để thua Fulham với tỷ số luân lưu là 6-7 sau khi hai đội hòa 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức. Trong khi đó, Middlesbrough vượt qua Port Vale với tỷ số 3-0. Trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết là màn đối đầu giữa Liverpool vs West Ham sẽ diễn ra vào rạng sáng mai (21/12).

MỚI - NÓNG