Chelsea thảm bại, Conte 'hết đường sống' ở London?

HLV Antonio Conte sẵn sàng rời Chelsea.
HLV Antonio Conte sẵn sàng rời Chelsea.
TPO - Sau thất bại 1-4 của Chelsea trước Watford tại vòng 26 Premier League, HLV Antonio Conte phát biểu rằng, tỷ phú Roman Abramovich có thể sa thải ông nếu điều đó tốt cho đội bóng.

Đá muộn vòng 26 Premier League, Chelsea phải chơi thiếu người khi tiền vệ Tiemoue Bakayoko nhận thẻ vàng thứ 2 vào phút 30. Kết quả là họ đã phải nhận thất bại 1-4 trước Watford.  Troy Deeney (42' pen), Daryl Janmaat (84'), Gerard Deulofeu (88') và Roberto Pereyra (90+1') là những người thay nhau “xé lưới” thủ môn Thibaut Courtois. Bàn danh dự của Chelsea được thực hiện bởi tiền vệ Eden Hazard ở phút 82.

Sau trận đấu, HLV Antonio Conte thừa nhận, Chelsea đã chơi một trận cầu tệ hại và cho biết mình chấp nhận bị mất việc nếu điều đó tốt cho đội bóng. HLV Conte nói: “Không, đây không phải là vấn đề của tôi. Tôi đã cố gắng làm tốt công việc của tôi và đưa mọi thứ đi đúng quỹ đạo. Nếu không còn tin tưởng, Ban lãnh đạo đội bóng có thể đưa ra quyết định sa thải bất cứ lúc nào”.

“Tôi rất thất vọng với kết quả trận đấu vừa qua. Màn trình diễn của Chelsea rất kém cỏi. Chúng tôi khởi đầu trận đấu rất tệ, thiếu cá tính. Tôi có cảm giác rằng các học trò của mình thi đấu với sự sợ hãi”.

Ngay sau thất bại của Chelsea và phát biểu của Conte, hãng cá cược nổi tiếng của Anh Paddy Power đã đóng cửa kè nhà cầm quân người Italia này bị sa thải. Thực ra, từ đầu mùa giải, HLV Conte luôn nằm trong tốp những HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất. Thậm chí báo chí Anh còn tiết lộ ông chủ Abramovich đã chọn sẵn Luis Enrique - cựu HLV Barcelona - sẽ là người thay thế ông vào cuối mùa.

Ở một động thái khác, LĐBĐ Italia (FIGC) cũng đã chấm Conte cho “chiếc ghế nóng” ở ĐT Italia. Mới đây, họ tạm đôn HLV ĐT U21 Italia - Luigi Di Biagio lên nắm quyền như một phương án đề “dành chỗ” cho cựu HLV Juventus.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.