Chelsea sắp có tân binh thứ 5

Chelsea coi như đã có Antonio Candreva.
Chelsea coi như đã có Antonio Candreva.
TPO - Báo chí Anh và Italia đưa tin, Chelsea cơ bản đã đạt được thỏa thuận với Inter Milan về trường hợp của Antonio Candreva.

Trong kế hoạch nâng cấp Chelsea của mình, HLV Antonio Conte rất chú trọng mang về những cầu thủ gốc Italia, từng thi đấu tại Serie A hoặc những trò cũ của mình. Antonio Candreva chính là một trong những mục tiêu hàng đầu mà nhà cầm quân 45 tuổi này hướng tới. Những ngày qua, ông cùng Ban lãnh đạo Chelsea liên tục có những động thái tích cực nhằm sớm mang tuyển thủ Italia về sân Stamford Bridge. Và mọi chuyện đang tiến triển tốt.

Theo nguồn tin từ tờ Calciomercato, Chelsea và Inter Milan đã gần như thống nhất xong xuôi các điều khoản về một bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng liên quan tới Antonio Candreva. Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần này, tuyển thủ người Italia sẽ bay tới London để tiến hành kiểm tra sức khỏe trước khi ký hợp đồng với đội bóng mới. Anh sẽ là tân binh thứ 5 của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017.

HLV Conte và Candreva chẳng xa lạ nhau khi cả hai từng có thời gian làm việc chung tại ĐTQG Italia, trải qua kì EURO 2016 vô cùng đáng nhớ. Candreva là mẫu tiền vệ cánh thuần túy, có khả năng sút xa cũng như căng ngang thượng thặng. Việc có được tiền vệ này sẽ giúp cho hành lang phải của “The Blues” nâng cao sức mạnh một cách đáng kể, nơi mà Victor Moses cày ảy suốt mùa bóng vừa qua.

Trước khi tiệm cận Antonio Candreva, Chelsea đã lần lượt chiêu mộ thành công Willy Caballero, Tiemoué Bakayoko, Alvaro Morata và Antonio Rudiger, đồng thời tiêu tốn gần 130 triệu bảng.

Ở một diễn biến khác, Chelsea vừa đồng ý bán Nemanja Matic cho M.U với giá 40 triệu bảng. Mặc dù đã mang về Tiemoue Bakayoko nhằm đá cặp với N'Golo Kante, nhưng HLV Conte vẫn muốn có thêm một tiền vệ phòng ngự nữa. Hiện ông nhắm Renato Sanches của Bayern Munich. Tuy vậy, đại diện nước Đức chỉ muốn cho mượn tài năng trẻ thày, chứ không hề muốn bán đứt.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.