Chelsea - MU: Không còn mơ mộng

Chelsea - MU: Không còn mơ mộng
TPO - Bị Liverpool loại khỏi FA Cup, mùa này Chelsea chỉ còn mục tiêu là Premier League. Họ sẽ đăng quang sớm nếu có điểm trước Manchester United trên sân nhà Stamford Bridge đêm nay.
Chelsea - MU: Không còn mơ mộng ảnh 1
Không khoan nhượng

Một trận hòa không những đưa thầy và trò Jose Mourinho sẽ lần thứ hai tiếp đăng quang, mà còn chấp dứt tham vọng của M.U giành lại ngôi vô địch.

Phong độ ấn tượng của M.U trong thời gian gần đây làm người hâm mộ xứ sở sương mù hy vọng vào một cuộc lật đổ chưa từng có. Bởi chỉ trong vòng hơn 2 tháng, mà khoảng cách giữa Chelsea so với họ đã giảm từ 18 xuống còn 9 điểm.

Tuy nhiên, có vẻ như không còn đủ thời gian để M.U thực hiện tham vọng khi giải chỉ còn 3 vòng. Chưa kể  là Chelsea cũng rất quyết tâm. "Chúng tôi muốn chiến thắng trên sân nhà. Đó là điểu tuyệt vời trong việc bảo vệ chức vô địch mà Chelsea chưa làm được trước đây", tiền vệ Joe Cole nói.

Joe Cole chính là người cùng với các đồng đội John Terry và Frank Lampard của Chelsea lọt vào danh sách cuối cùng trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc của năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh.

Premier League

Ngày 29/4
Chelsea - Manchester United
Birmingham - Newcastle
Liverpool - Aston Villa
Manchester City - Fulham
Middlesbrough - Everton
Wigan Athletic - Portsmouth
Charlton Athletic - Blackburn

Ngày 30/4 
Tottenham -  Bolton

Ngày 1/5 
Sunderland - Arsenal
Manchester United - Middlesbrough
West Bromwich - West Ham

Đêm nay, các cầu thủ M.U sẽ thực thi mệnh lệnh của ngài Alex Ferguson là không để Chelsea lên ngôi ngay trong trận đối đầu giữa họ. Song xem ra điều đó là quá khó khi Chelsea đang khát khao hơn bao giờ hết dù họ đã đánh bại Chelsea trong trận lượt đi trên sân nhà Old Trafford.

Nếu M.U chiến thắng thì Chelsea sẽ phải cần đến 1 điểm trong chuyến làm khách tại Blackburn Rovers vào ngày 2/5 để lên ngôi hoặc là trận đấu với Newcastle United vào ngày 7/5, bất chấp việc M.U có giành điểm tối đa trong hai trận còn lại.

"Trận đấu tôi nay, chúng tôi chịu áp lực", trung vệ đội tuyển Anh Rio Ferdinand nói trên MUTV. "Họ sẽ cố gắng có điểm để lên ngôi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cản đường họ đến mức có thể".

Trong khi ra sân với niềm tin cản bước Chelsea lên ngôi, chắc hẳn đội bóng của ông Ferguson cũng phải để ý tới mục tiêu thực tế hơn là vị trí thứ 2 kèm một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

Bởi xếp ngay sau là Liverpool chỉ còn kém 3 điểm sau trận thắng 2-1 tại West Ham United hôm thứ 4. Liverpool thi đấu nhiều hơn M.U 1 trận sẽ tiếp Aston Villa tối nay.

Vị trí thứ tư kèm một suất đá vòng sơ loại Champions League sẽ là cuộc đua giữa Tottenham Hotpsur với đội xếp thứ 5 đang ít hơn 4 điểm Arsenal. Tottenham Hotpsur sẽ tiếp Bolton Wanderers trên sân nhà White Hart Lane tối mai, còn Arsenal sẽ làm khách tại Sunderland đầu tuần tới.

MỚI - NÓNG