Cháy nóc nhà Rông vì nắng nóng

Cháy nóc nhà Rông vì nắng nóng
TP - Già làng Plei Chor cho biết vụ cháy hy hữu này xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 4/6 tại làng Plei Chor xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum khiến phần nóc nhà Rông của làng này bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vào thời điểm trên người dân phát hiện đám cháy từ nóc bên trái của nhà Rông, ngọn lửa sau đó đã lan gần hết phần chóp mái được làm bằng tranh, tre (lửa không cháy lan xuống mái được vì mái làm bằng tôn). Bà con trong làng đã tập trung tạt nước, bơm nước từ giếng lên, dùng cành lá dập đám cháy, tuy nhiên do nóc nhà Rông cao nên việc chữa cháy không hiệu quả. 

Sau đó người dân đã gọi  báo cháy và lực lượng PCCC Công an tỉnh Kon Tum đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn 30 phút đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn. 

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn, theo Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, ông Đặng Văn Nho cho biết: Do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ giữa hai mái tôn của nhà Rông tăng cao đã làm cho tổ chim phía trên nóc nhà Rông phát lửa gây cháy. Vụ cháy được bà con phát hiện sớm nên ngọn lửa được khống chế, thiệt hại không đáng kể.

MỚI - NÓNG