Cháy máy bay ở Mỹ, 180 người thương vong

Cháy máy bay ở Mỹ, 180 người thương vong
TP - Chiếc Boeing 777 chở 307 người của hãng hàng không Asiana (Hàn Quốc) bốc khói nghi ngút trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco ở Mỹ lúc 1h sáng 7/7 (giờ Việt Nam), khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 180 người bị thương.

> Cháy nhà máy may, ít nhất 112 người chết
> Vụ cháy kinh hoàng khiến hơn 120 người chết

Một số nhân chứng cho biết họ nhìn thấy đuôi máy bay va vào đường băng rồi gãy văng ra, thân máy bay bật mạnh lên, rồi nhiều bộ phận văng ra khi máy bay bốc cháy (ảnh). Nhiều quan chức liên bang Mỹ bay từ Washington đến hiện trường để điều tra. Một người sống sót nói rằng, phi công có vẻ đã cố gắng đưa máy bay lên cao hơn trước khi nó va chạm. Thời tiết nắng ráo, gió nhẹ vào thời gian xảy ra tai nạn.

Asiana nói rằng, nguyên nhân không phải do lỗi kỹ thuật, nhưng cũng không đổ lỗi cho phi công hay tổ điều khiển. Asiana thông báo chuyến bay cất cánh từ Thượng Hải, mang theo 291 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn. Trong số đó, 141 người mang quốc tịch Trung Quốc, 77 người Hàn Quốc, 61 người Mỹ… Hai nạn nhân thiệt mạng là hai cô bé người Trung Quốc, ngồi ở gần phần đuôi máy bay.

Theo Sở Cứu hỏa San Francisco, 49 người bị thương nặng đã được đưa ngay tới bệnh viện địa phương, 132 người bị thương nhẹ cũng được đưa đến viện sau đó. Hiện nay, 8 người trong tình trạng nguy kịch.

Sân bay San Francisco phải đóng cửa tạm thời sau vụ tai nạn. Đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên liên quan Boeing 777, loại máy bay tầm xa được sử dụng phổ biến từ năm 1994.

BÌNH GIANG
Theo CNN, Yonhap

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.