Cháy khách sạn tổ chức thi Hoa hậu Georgia, 11 người thiệt mạng

Khách sạn Leogrand - nơi dự kiến diễn ra cuộc thi Hoa hậu Georgia. Ảnh: AFP
Khách sạn Leogrand - nơi dự kiến diễn ra cuộc thi Hoa hậu Georgia. Ảnh: AFP
TPO - Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương khi ngọn lửa bùng phát tại một khách sạn năm sao sang trọng ở thành phố biển Batumi (Georgia) – nơi dự kiến tổ chức cuộc thi Hoa hậu Georgia vào ngày 26/11.

Theo RT, hơn 100 du khách đã phải sơ tán sau khi ngọn lửa bùng phát tại khách sạn Leogrand (thành phố Batumi, Georgia) vào đêm thứ Sáu, 24/11 (giờ địa phương).

Khoảng ba phút sau, dịch vụ cứu hỏa triển khai 16 xe chữa cháy cùng khoảng 100 lính cứu hỏa đến hiện trường tham gia dập lửa.

 Lực lượng cứu hỏa giải cứu du khách. Nguồn: RT

“Thật không may, vụ việc đã khiến 11 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương”, Bộ trưởng Nội vụ Georgia – ông Giorgi Gakharia cho biết. Một số nguồn tin khác cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 12 người, theo BBC.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong số các nạn nhân có cả du khách và nhân viên phục vụ tại khách sạn. Những người này chủ yếu được nhập viện trong tình trạng ngạt khói hoặc có những vết thương nhẹ, không đe dọa đến tính mạng. Một số người đã được cho ra viện.

Có ít nhất một công dân Israel và năm công dân Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong danh sách những người bị thương.

Cháy khách sạn tổ chức thi Hoa hậu Georgia, 11 người thiệt mạng ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Instagram

Cháy khách sạn tổ chức thi Hoa hậu Georgia, 11 người thiệt mạng ảnh 2

Ảnh: Instagram

Theo các quan chức địa phương, khách sạn Leogrand là nơi dự kiến sẽ diễn ra cuộc thi Hoa hậu Georgia vào ngày 26/11. May mắn thay, toàn bộ 20 thí sinh của cuộc thi đều không hề hấn gì.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy ngọn lửa bùng phát từ khu vực spa. Quá trình sơ tán gặp nhiều khó khăn do thiếu một cầu thang thoát hiểm.

Tổng thống Georgia – Giorgi Margvelashvili đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cảm ơn đội cứu hộ đã “giải cứu hơn 100 người trong tình huống nguy hiểm”.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.