Cháu trai cố Tổng thống John Kennedy ra tranh cử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Robert Francis Kennedy Junior (69 tuổi, đảng Dân chủ) đã chính thức phát động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 trong một sự kiện hôm 19/4 ở Boston (bang Massachusetts). Ông là cháu trai của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, người bị ám sát năm 1963.
Cháu trai cố Tổng thống John Kennedy ra tranh cử ảnh 1

Ông Robert Francis Kennedy Junior. (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch tranh cử của Robert Francis Kennedy Junior tập trung vào các mục tiêu xây dựng chính phủ trong sạch, quyền tự do dân sự, hòa bình và phục hồi kinh tế.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Kennedy cam kết sẽ “làm cho càng nhiều người Mỹ càng tốt quên rằng họ là thành viên Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ, và nhớ rằng họ là người Mỹ”, lập luận rằng mọi người “cần tập trung vào những giá trị mà chúng ta chia sẻ thay vì những vấn đề chia rẽ chúng ta”.

Ông Kennedy cũng chỉ trích việc kiểm duyệt những người bất đồng chính kiến, cho rằng hành động này “không chỉ đi ngược lại các giá trị cơ bản nhất của chúng ta, mà còn phản tác dụng ở chỗ nó châm ngòi cho sự phân cực, xa lánh và giận dữ”. Ông nói thêm rằng “cơn bão thông tin sai lệch” ở Mỹ sẽ chỉ kết thúc khi chính phủ và giới truyền thông bắt đầu nói sự thật.

Cháu trai cố Tổng thống John Kennedy ra tranh cử ảnh 2

Sự kiện ngày 19/4 của ông Kennedy. (Ảnh: Reuters)

Cháu trai cố Tổng thống John Kennedy ra tranh cử ảnh 3

Ông Kennedy và vợ - diễn viên Cheryl Hines. (Ảnh: Reuters)

Năm 1963, khi Kennedy mới 9 tuổi, chú của ông là Tổng thống thứ 35 của Mỹ John F. Kennedy đã bị ám sát ở Texas.

Năm 1968, cha của Kennedy là ông Robert F. Kennedy - một Thượng nghị sĩ Mỹ - cũng bị bắn tử vong khi đang vận động tranh cử. Người ám sát ông Robert F. Kennedy là Sirhan Sirhan, hiện 78 tuổi và vẫn đang ngồi tù.

Robert Francis Kennedy Junior sau đó đã trở thành một luật sư môi trường, nhà hoạt động, tác giả viết sách và người dẫn chương trình phát thanh.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG