Chặt phá sạch vườn cam của hàng xóm vì bị chê...bán dê đắt

TPO - Chị Hòa sang nhà ông Dinh mua dê nhưng thấy giá cao liền sang nhà khác để mua. Tức quá, đêm đến, ông Dinh lẻn sang vườn cam của chị Hòa chặt phá sạch.

Ngày 30/6, TAND huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết đã xét xử vụ án về tội danh “Hủy hoại tài sản” đối với bị cáo Trần Đình Dinh ( SN 1960 ) trú tại xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp.

Theo cáo trạng, ngày 5/2/2017, chị Hòa sang nhà ông Dinh để mua dê, nhưng thấy giá cao nên sang nhà khác mua. Bực tức vì bị chê dê bán đắt, đêm đến Trần Đình Dinh đã lẻn sang vườn chị Hòa chặt phá sạch vườn cam.

Sáng hôm sau nghe tin chị Hòa đã có đơn trình báo công an xã Minh Hợp, lo sợ sự việc bị bại lộ sẽ đi tù, Trần Đình Dinh đã chủ động đến nhà chị Hòa xin lỗi và bồi thường 26,5 triệu đồng, đồng thời đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận.

Tuy nhiên nhận thấy hành vi “ Hủy hoại tài sản” của đối tượng là nguy hiểm, nhỏ nhen, gây thiệt hại lớn về tài sản của người khác, làm mất trật tự an ninh trên địa địa bàn, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định truy tố Trần Đình Dinh ra trước phát luật.

Tại phiên tòa lưu động ngày 28/6, bị cáo Dinh cúi đầu thừa nhận hành vi sai trái của mình và xin HĐXX ân xá giảm nhẹ hình phạt. Xét các tình tiết giảm nhẹ, thân nhân gia đình tốt, đã khắc phục hậu quả đền bù, ra đầu thú, thành khẩn khai báo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Đình Dinh 6 tháng tù giam và buộc đền bù thêm 10 triệu đồng cho phía bị hại.

MỚI - NÓNG