Chánh Thanh tra quận Thủ Đức xây nhà không phép

Căn nhà cấp 4 xây không phép nằm ngay phía sau căn biệt thự số 575/1 đường Kha Vạn Cân. Ảnh: Phapluatplus.
Căn nhà cấp 4 xây không phép nằm ngay phía sau căn biệt thự số 575/1 đường Kha Vạn Cân. Ảnh: Phapluatplus.
TPO - Dù sở hữu căn biệt thự 'khủng' nhưng gia đình Chánh thanh tra quận Thủ Đức (TP.HCM) vẫn cố xây thêm căn nhà cấp 4 gần 70m2 không phép khiến dư luận xôn xao.

Theo tìm hiểu của PV, căn nhà cấp 4 sau lưng biệt thự 575/1 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức được xây dựng trên diện tích đất hơn 68m2 nhưng không có giấy phép xây dựng. Công trình được bà Võ Thị Mỹ Lan đứng tên. Bà Lan là vợ của ông Lê Ngọc Quí - Chánh thanh tra quận Thủ Đức (TP.HCM). 

Được biết, ngày 10/10/2017, UBND phường Hiệp Bình Chánh lập biên bản ngừng thi công đối với công trình này. Tại thời điểm lập biên bản, chủ ngôi nhà này không ra mặt nên biên bản được lập theo diện vắng chủ.

Đến ngày 19/10/2017, UBND quận Thủ Đức ra quyết định cưỡng chế đối với căn nhà này và giao cho Công an phường Hiệp Bình Chánh giám sát. Căn biệt thự 575/1 Kha Vạn Cân cũng được xác định là của vợ chồng ông Quí.

Tuy nhiên, quyết định cưỡng chế hơn một năm rưỡi nay, nhưng mới đây ghi nhận thực tế thì căn nhà này vẫn tồn tại.

Xác nhận với báo chí mới đây, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, hiện căn nhà cấp 4 xây dựng không phép cạnh căn nhà 575/1 Kha Vạn Cân của gia đình ông Lê Ngọc Quí, Chánh Thanh tra quận Thủ Đức đến nay vẫn chưa được cưỡng chế theo quy định, dù quyết định cưỡng chế đã được ban hành từ tháng 10/2017.

Trước đó, trên cơ sở tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ảnh theo Quy định 1374, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên có liên quan đến nội dung phản ánh của báo chí và đơn thư tố cáo.

Chánh Thanh tra quận Thủ Đức xây nhà không phép ảnh 1 Mặc dù đã có quyết định cưỡng chế hơn một năm rưỡi nhưng mới đây ghi nhận thì căn nhà này vẫn tồn tại. Ảnh: Phapluatplus.

Chiều 22/3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn.

Ngoài ra, Ban thường vụ Quận ủy Thủ Đức đã kiểm điểm, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cách hết chức vụ trong Đảng” đối với bà Nguyễn Thị Minh Thủy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Đông; ông Hoàng Xuân Mạnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phú.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thủ Đức đã quyết định thi kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tích Thiện, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường Linh Đông; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Tam Phú; ông Phạm Phú Quốc, Phó Phòng quản lý đô thị quận phụ trách cấp giấy phép xây dựng. Ngoài ra, nhiều cán bộ đảng viên các cơ quan liên quan bị thi hànhg kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nêu rõ công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức còn nhiều sai sót, xử lý thiếu quyết liệt 5 công trình xây dựng sai phép có diện tích lớn, chủ đầu tư đã hợp khối nhà, ngăn chia thành nhiều căn hộ để bán, cho thuê và cho thuê lại trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.