Chàng trai liệt chân gây xúc động trong lễ rước đuốc SEA Games 32 của Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi ngọn đuốc SEA Games 32 tới Campuchia, hình ảnh chàng trai liệt chân ra ngoài vẫy quốc kỳ Campuchia đã gây sốt trên mạng xã hội xứ chùa tháp. 
Chàng trai liệt chân gây xúc động trong lễ rước đuốc SEA Games 32 của Campuchia ảnh 1

Sau khi kết thúc hành trình dài qua 10 nước Đông Nam Á, ngọn đuốc SEA Games 32 đã tới tỉnh Stung Treng, Campuchia vào ngày 27/4. Đoàn rước đuốc tiến về thủ đô Phnom Penh vào sáng 28/4 và tiếp tục đi qua các tỉnh quanh Biển Hồ Tonle Sap.

Khi ngang qua xã Prek Anhchanh, huyện Mukh Kompol, tỉnh Kandal, có một chàng trai liệt chân vẫn cố lết ra ngoài lề đường, liên tục vẫy quốc kỳ Campuchia đón chào đoàn rước đuốc đã chạm đến cả triệu trái tim người dân xứ chùa tháp. Được biết, anh đã chờ giữa trời nắng nóng cho đến khi trời tối mới thấy được đoàn rước đuốc.

Ngay lập tức, một cơn sốt được tạo ra trên mạng xã hội, với hàng ngàn lượt like và chia sẻ. "Thân thể khuyết tật nhưng tinh thần mạnh mẽ", "Tàn tật nhưng sở hữu một trái tim lớn", "Biểu tượng của tinh thần Khmer, trái tim Khmer"... là những bình luận dành cho chàng trai, bên cạnh lời hỏi han về địa chỉ để gửi tới anh các món quà.

Trong quá trình hướng đến SEA Games 32, Thủ tướng Hun Sen liên tục nhấn mạnh về việc "Campuchia còn khó khăn nhưng làm tất cả để tạo nên một kỳ Đại hội rực rỡ, thể hiện tình cảm bao la như đại dương của người dân xứ chùa tháp". Ông cũng kêu gọi mọi người dân Campuchia, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay tôn giáo, tất cả cùng chung tay tổ chức SEA Games 32. Hình ảnh chàng trai tật nguyền với lá cờ Campuchia là minh chứng sống động cho những kỳ vọng của lãnh đạo và đất nước Campuchia.

Chàng trai liệt chân gây xúc động trong lễ rước đuốc SEA Games 32 của Campuchia ảnh 2Chàng trai liệt chân gây xúc động trong lễ rước đuốc SEA Games 32 của Campuchia ảnh 3

Chàng trai ở tỉnh Kandal cùng lá cờ Campuchia chờ đoàn rước đuốc SEA Games 32.

MỚI - NÓNG